Gần 5.000 học sinh Hà Nội trượt tốt nghiệp

Chiều 15/6, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT với tỷ lệ thấp hơn năm ngoái 10%. Một trường dân lập chỉ có hơn 20% học sinh đỗ. Gần 5.000 học sinh thủ đô sẽ dự thi tốt nghiệp lần 2.

Theo thống kê, tỷ lệ đỗ của 41 THPT công lập đạt gần 92%, trong đó 20 THPT nội thành là 96% và 21 THPT ngoại thành là 87%. Các trường ngoài công lập đỗ với tỷ lệ 74%. Hệ bổ túc THPT đỗ 45%, hệ giáo dục thường xuyên học 11 môn chỉ đạt gần 30%.

 

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp của Hà Nội tại đây.

Thừa nhận đây là tỷ lệ tốt nghiệp thấp, ông Nguyễn Thành Kỳ, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng, điều này phản ánh thực chất và thể hiện tương đối rõ sự phân hóa cũng như đầu vào không đồng đều của giáo dục thành phố. Chỉ có 2 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%.

 

Thí sinh Lê Minh Đức, số báo danh 010247 đỗ thủ khoa, với tổng số điểm là 57.

 

“Tỷ lệ năm nay thấp hơn năm ngoái do 3 nguyên nhân chính: Mỗi lứa học sinh có những đặc thù riêng, tổ chức kỳ thi với 3 môn thi trắc nghiệm và kỳ thi bám sát quy chế hơn. Tuy nhiên đây là một kết quả lạc quan”, ông Kỳ nói.

 

Lượng học sinh đạt điểm trên 5 của môn Văn học là gần 75%, Vật lý 80%, Lịch sử 60%, Hóa học 88%, Toán 79%, Sinh học 60%, Ngoại Ngữ hệ 3 năm 67%, hệ 7 năm 100%.

 

Lý giải về việc 3 môn thi trắc nghiệm có kết quả thấp hơn đề tự luận năm ngoái, ông Kỳ cho rằng, do các em chưa quen với phương thức thi trắc nghiệm và nhiều học sinh phân ban đã làm cả 2 phần lựa chọn trong đề thi.

 

Dù Sở GD-ĐT Hà Nội quyết tâm thực hiện thi lần 2 theo đúng quy chế, nhưng ông Thành thừa nhận: “Khó khăn lớn nhất cho các em thi lần 2 chính là nền kiến thức. Chúng ta khó kiểm soát kết quả của các em”.

 

Theo Tiến Dũng, Minh Huệ
Vnexpress