Gần chục năm mượn giấy khai sinh để đi học

Cơ quan chức năng ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên vừa phát hiện 2 học sinh đã mượn giấy khai sinh của em và chị gái để đi học suốt 8 năm qua.

Đó là Nguyễn Thị Thanh Tuyết (SN 1993) học sinh lớp 9B, trường THCS Nguyễn Du. Em này đã dùng giấy khai sinh của em Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1990) để đi học từ năm lớp 1 đến nay.

 

Em thứ hai là Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1992) học sinh lớp 8A, trường THCS Nguyễn Du. Hương dùng giấy khai sinh của chị ruột là Nguyễn Thị Thanh Tuyết để đi học từ năm lớp 1 đến năm lớp 8.

 

Cả hai đều là con của ông Nguyễn Văn A và bà Dương Thị Thanh Hà ở xã Xuân Quang 3 (Đồng Xuân). Ông A cho biết, do ít hiểu biết, khi đi đăng ký làm giấy khai sinh cho em Tuyết thì bị trễ 3 năm nên ông mượn qua mượn lại giấy khai sinh để các con đi học đúng độ tuổi.

 

Hiện các ngành chức năng đang giải quyết vụ việc này theo hướng tạo điều kiện cho các em tiếp tục học. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là tại sao sự việc này đã diễn ra gần chục năm mà ngành giáo dục huyện Đồng Xuân lại không phát hiện ra?

 

Theo Văn Tài

 Tiền phong