Gặp đại diện đầu tiên của Việt Nam tại EAF thế giới

Nụ cười tươi tắn cùng gương mặt rạng rỡ thông minh trong 20 ngày vừa qua liên tục xuất hiện giữa những thanh niên ưu tú và các giáo sư, tiến sĩ hàng đầu thế giới trong tà áo dài trắng là cô sinh viên ưu tú của Đại học FPT Cao Thị Thanh Huyền.

Thanh Huyền là đại diện đầu tiên của Việt Nam giành được tấm vé tại EAF - Diễn đàn kinh tế chính trị lâu đời của châu Âu.

Vừa trở về từ diễn đàn với hơn 20 ngày học tập và trải nghiệm, Huyền lại tất bật chuẩn bị cho một vòng quay quan trọng khác khi học kì mới sắp bắt đầu. Huyền tíu tít chia sẻ với niềm vui vẫn còn ngập tràn lấp lánh trong ánh mắt: "Từ khi được thầy giáo trong trường cho biết thông tin về diễn đàn, em quyết tâm mình sẽ phải nỗ lực hết sức để thành người được chọn. Không chỉ vì ước mơ một lần được đặt chân tới châu Âu cổ kính, mà hơn hết là mong muốn giành lấy cơ hội để hai tiếng Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện tại diễn đàn này."

Lần đầu tiên tà áo dài truyền thống của Việt Nam xuất hiện tại EFA.
Lần đầu tiên tà áo dài truyền thống của Việt Nam xuất hiện tại EFA.

Để được chấp thuận trở thành đại diện đất nước tham gia diễn đàn, Huyền đã khá kì công trong việc chuẩn bị hồ sơ giấy tờ cũng như chứng tỏ bản thân xứng đáng với vị trí mình đang ứng tuyển. Ngoài yêu cầu cao về trình độ tiếng Anh, các thành tích học tập, sinh hoạt cộng đồng, cũng như thư giới thiệu của các thầy cô uy tín trong trường, thì một bài luận (letter of motivation) đầy thuyết phục là thứ khiến Huyền bỏ nhiều công sức nhất. "Cứ nghĩ đến việc mình sẽ trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên góp mặt tại diễn đàn đầy uy tín này, là bao nhiêu vất vả lại bay biến hết. Vậy mới biết, khi vươn tầm với ra thế giới, tên gọi Tổ quốc sẽ là động lực lớn nhất còn lại khi mọi khó khăn khác đã xui mình từ bỏ".

Huyền cho biết, chủ đề của Diễn đàn kinh tế - chính trị Châu Âu mang tên European Alpbach Forum năm nay nói về Kì vọng - Tương lai của thế hệ trẻ thế giới, với 16 buổi seminar liên quan đến vấn đề của giới trẻ, cùng các buổi nói chuyện với các chuyên gia lớn trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, pháp luật.

Lần đầu tiên tà áo dài truyền thống của Việt Nam xuất hiện tại EFA.
Cao Thị Thanh Huyền vinh dự chụp cùng ngài Erhard Busek - Phó chủ tịch Đảng dân chủ Áo, Cựu chủ tịch EAF.

Là lần đầu tiên tham dự một diễn đàn lớn và uy tín của thế giới, cô "đại sứ bé nhỏ" của Việt Nam này chia sẻ ấn tượng khó quên về góc nhìn và cách thức mà các nhà kinh tế, các chuyên gia tài chính phân tích khuynh hướng thị trường cổ phiếu châu Âu trong 10 năm tới. Là sinh viên ngành Tài chính ngân hàng của ĐH FPT, nên dù không còn lạ lẫm với các phân tích tài chính, Huyền vẫn bất ngờ với sự tỉ mỉ, chi tiết và logic đầy khoa học của các dự báo được tính toán từ công thức toán học và tài chính học mà các chuyên gia sử dụng.

"Em đã học được rất nhiều. Tình hình dự báo được đưa ra không mấy khả quan. Ngay cả Tổng thống nước chủ nhà của EAF năm nay - Ngài Heinz Fischer và Chủ tịch Liên minh Châu Âu - Ngài Jose Manuel Barroso cũng bị chất vấn rất thẳng thắn bởi các sinh viên. Sinh viên châu Âu đã đặt ra những vấn đề trực diện: “Nếu không chịu thay đổi, chúng ta, trong mười năm nữa thôi, sẽ trở thành bảo tàng cho những nước châu Á, châu Mỹ đến thăm” hay “Chúng ta phải làm gì đề giữ vững vị trí hàng đầu trên thị trường lao động thế giới, khi mà châu Á đang bùng nổ như vậy? Làm sao để cạnh tranh với Châu Á?”. Em rất ấn tượng với cách họ nhìn thẳng vào vấn đề và trả lời mọi câu hỏi một cách trực tiếp và thẳng thắn." - Huyền chia sẻ.

Lần đầu tiên tà áo dài truyền thống của Việt Nam xuất hiện tại EFA.
Thanh Huyền cho biết mình đã học được rất nhiều điều từ những buổi thảo luận cởi mở, thẳng thắn tại EAF.

Về phần mình, khi tham gia diễn đàn, Huyền đã đại diện thanh niên Việt Nam chia sẻ về tình hình kinh tế của Việt Nam cũng như xu hướng phát triển của giới trẻ trên đất nước mình. Không bỏ qua ảnh hưởng của cuộc chiến đã lùi xa, chất độc màu da cam và nhiều vùng đất còn chôn bom ngầm được Huyền nhắc đến bên cạnh những giới thiệu về Việt Nam với tài nguyên lớn là con người, đặc biệt là người trẻ. "Có lúc cả khán phòng cười ồ lên vì em giống như một tour guide say sưa, có lúc lại giống một nhà kêu gọi đầu tư vậy. Cuối cùng em được tất cả mọi người tặng sự hưởng ứng nồng nhiệt, những cái ôm ấm áp, và nhiều chia sẻ "Tôi yêu Việt Nam của bạn!", khiến em cũng cảm thấy vừa tự hào vừa nhẹ nhõm vì ít nhất mình đã mang được phần nào hình ảnh Việt Nam tới với diễn đàn này".

Diễn đàn Kinh tế - Chính trị châu Âu (European Alpbach Forum) được tổ chức mỗi năm một lần tại Alpbach, Áo. Với tuổi đời 67 cùng sự tham gia của hơn 50 quốc gia, đặc biệt là các khối nước châu Âu, đây được coi là một trong những diễn đàn kinh tế- chính trị lớn nhất trên thế giới.

Trước Cao Thị Thanh Huyền, chưa có bất kì đại diện Việt Nam nào được chọn tham dự và cất tiếng nói đại diện thanh niên đất nước tại diễn đàn này.

Tuy hơi tiếc vì diễn đàn năm nay bỏ nghi thức Kéo cờ dành cho đại diện của các quốc gia tham dự, nhưng Huyền cũng khá hài lòng khi đã ghi dấu ấn về tà áo dài trắng dịu dàng của Việt Nam cùng màu áo cam - đồng phục trường đại học của cô với câu khẩu hiệu đầy sức trẻ Dream of innovation (Khát vọng đổi thay) trong lòng những người tham dự diễn đàn.

Em sẽ tìm kiếm cơ hội để quay trở lại Châu Âu cùng tà áo dài Việt và quyền đại diện cho thanh niên Việt Nam cất tiếng nói cùng thanh niên thế giới.

Còn trước mắt, là học kì mới khá vất vả tại ĐH FPT dành cho cô sinh viên Tài chính ngân hàng Cao Thị Thanh Huyền.