Gặp “Hoa trạng nguyên” Phạm Anh Đức

(Dân trí) - Hiện là sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại, Trường đại học Ngoại thương, Phạm Anh Đức đã có quá trình 12 năm đạt học sinh tiên tiến xuất sắc. Mới đây, Đức vinh dự được Hội đồng giải thưởng “Hoa trạng nguyên” tuyên dương trên sóng truyền hình VTV1.

Phạm Anh Đức sinh năm 1992 trong một gia đình nghèo, bố là công nhân xây dựng, mẹ là iáo viên dạy Toán THCS.

Suốt 12 năm đèn sách, dù ở cấp tiểu học, THCS hay THPT, Anh Đức luôn là HS tiên tiến xuất sắc toàn diện của trường. Trò chuyện với chúng tôi, cô giáo Phan Thị Mai - mẹ của Anh Đức cho biết từ cấp 1 đến cấp 2, Đức luôn là học sinh xuất sắc nhất trường, trong đó, liền các năm từ lớp 6 đến lớp 9, Đức đạt danh hiệu Học sinh giỏi huyện hai môn Toán và Anh. Riêng ở lớp 9, em còn đoạt giải cao nhất cuộc thi giải Toán trên máy tính cầm tay Casio.

Tiếp nối những thành tích học tập từ cấp 1 và cấp 2, lên cấp ba, học tại Trường THPT Hà Huy Tập, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, trong ba năm học, Đức đều là học sinh tiên tiến xuất sắc và đạt danh hiệu Học sinh giỏi tỉnh môn Toán.

Kỳ thi tuyển sinh đại học 2010 vừa qua, Đức dự thi vào Trường đại học Ngoại thương Hà và đạt số điểm gần như tuyệt đối với tổng 28,75 điểm và được làm tròn thành 29 điểm, trong đó Toán 9 điểm, Vật lý 10 điểm và Hóa 9,75 điểm. Cũng trong kỳ tuyển sinh này, Đức là một trong 2 thí sinh của Hà Tĩnh lọt vào tốp 39 thí sinh trong cả nước đạt điểm thi tuyển sinh ĐH từ 29 điểm trở lên được tuyên dương tại Hà Nội vào tháng trước.
 
Gặp “Hoa trạng nguyên” Phạm Anh Đức - 1
Phạm Anh Đức (hàng trước, thứ nhất từ trái qua) tại lễ tuyên dương 39 thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010.

Tính đến nay, Phạm Anh Đức là chủ nhân của khá nhiều bằng khen, giấy khen các cấp.Đó là Giải thưởng Trần Văn Ơn do Huyện Đoàn Cẩm Xuyên trao tặng nhờ “Những thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện”; Giấy khen của Huyện Đoàn Cẩm Xuyên về những đóng góp xuất sắc cho phong trào đoàn; Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Giấy khen của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh dành cho “Giải xuất sắc trong kỳ thi HSG tỉnh năm học 2009-2010”.

Mới đây nhất, với thành tích là 1 trong 39 thí sinh đạt 29 điểm trở lên trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 2010, Anh Đức được trao hai bằng khen của Bộ GD-ĐT và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, cùng phần thưởng 2 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động.

Trao đổi với chúng tôi về những thành tích mà Phạm Anh Đức đạt được, thầy giáo Phan Văn Đồng - giáo viên phụ trách bộ môn Toán nhận xét là Đức có tính cách điềm đạm, không ồn ào, phô trương.

Còn thầy giáo Nguyễn Duy Phước - chủ nhiệm lớp thì cho biết: Đức là học sinh siêng năng, chăm chỉ, luôn chịu khó tìm tòi. Suốt quá trình học tập, với em hầu như không có khái niệm “giờ ra chơi”, “giờ giải lao” bởi bạn bè đều thấy Đức biết cách “chơi mà học, học mà chơi”. Điều đáng quý là em luôn tận tình giúp đỡ nhiều bạn trong lớp học tập vươn lên.

Hiện nay, cậu tân sinh viên Khoa kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, muốn học tập thật tốt, có được kết quả cao để có thể đi du học và trở về phục vụ đất nước.

Ước mơ đó bước đầu Đức đã nhen nhóm được hy vọng qua đợt kiểm tra sát hạch môn tiếng Anh vào đầu năm học khi Đức được 525 điểm so với yêu cầu 400 điểm và được đặc cách không phải học tiếp tiếng Anh năm học đầu. Kết quả  đó đang chắp cánh cho Đức chinh phục những thành tích mới.  

Phan Anh Tú - Duy Thảo