Gặp nữ sinh Thanh Hóa được 5 trường đại học Mỹ chào đón

(Dân trí) - Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn cùng với sự tự tin khi giao tiếp là những ấn tượng đầu tiên về nữ sinh Lê Ngân Hà - học lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Ngân Hà vừa được 5 trường đại học Mỹ chào đón với những gói học bổng rất hấp dẫn.

Gặp nữ sinh Thanh Hóa được 5 trường đại học Mỹ chào đón

Với thành tích này, em Lê Ngân Hà (SN 2000, ở phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa) mang lại niềm vui và tự hào cho bản thân, gia đình và trường THPT chuyên Lam Sơn cũng như ngành giáo dục Thanh Hóa.

Sinh ra trong gia đình có hai chị em, Hà là con đầu. Khi nhắc đến nữ sinh Lê Ngân Hà, không thể không nhắc đến những thành tích đáng nể mà nữ sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn đã “gặt hái” được trong suốt quá trình học tập.

Nữ sinh Lê Ngân Hà, học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Lam Sơn rất tự tin trong giao tiếp
Nữ sinh Lê Ngân Hà, học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Lam Sơn rất tự tin trong giao tiếp

Trong đó phải kể đến, năm lớp 10, Ngân Hà giành Huy chương Đồng Kỳ thi giao lưu học sinh giỏi giữa các trường chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ. Lên lớp 11, em tiếp tục giành Huy chương Bạc tại kỳ thi này.

Đặc biệt, trong năm học lớp 10, Ngân Hà tham gia Hội thi sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật dành cho học sinh trung học lớn nhất thế giới được tổ chức tại Mỹ và được giải đặc biệt do Tập đoàn Phát triển bền vững RICOH, Hoa Kỳ trao tặng. Trước đó, dự án về tái chế dầu nhờn mà em là đồng tác giả đã giành giải Nhất cấp quốc gia.

Trong bộ sưu tập về thành tích học tập của Ngân Hà còn có giải Nhì môn Tiếng Anh trong Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm lớp 12.

Ngân Hà nhận được sự ủng hộ rất lớn từ gia đình trong việc học tập và chọn con đường đi du học nước ngoài
Ngân Hà nhận được sự ủng hộ rất lớn từ gia đình trong việc học tập và chọn con đường đi du học nước ngoài

Tiếp nối những thành tích học tập đó, mới đây, Ngân Hà đã được 5 trường đại học tại Mỹ chào đón với những suất học bổng rất hấp dẫn. “Em chính thức làm hồ sơ du học từ tháng 4 năm 2017 khi bắt đầu ôn thi các chứng chỉ và lên ý tưởng cho các bài luận. Em đã làm hồ sơ gửi đến hơn 10 trường đại học Mỹ. Đến thời điểm này, em đã nhận được thông báo đậu vào 5 trường”.

Trong bài luận nộp vào trường Đại học Williams College, Hà nói về tư tưởng vô thần của mình: “Nhiều người cho rằng, những gì xảy ra trong cuộc đời đều là kết quả của môi trường xung quanh, của thuyết định mệnh nào đó. Nhưng theo em, những gì xảy ra với mình đều xuất phát từ con người mình, chứ không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Cho nên, chúng ta phải có trách nhiệm đối với mỗi hành động, suy nghĩ của mình, chứ không nên đổ lỗi cho những yếu tố bên ngoài, dù là yếu tố thực tại hay thần linh”.


Nữ sinh Ngân Hà vừa được 5 trường đại học Mỹ chào đón.

Nữ sinh Ngân Hà vừa được 5 trường đại học Mỹ chào đón.

Được biết, trong số 5 trường đại học của Mỹ mà Ngân Hà nhận được thông báo có trường Đại học Williams College - một trong những đại học top đầu thế giới. Cả 5 trường đã thông báo đều dành cho Ngân Hà những mức hỗ trợ tài chính hấp dẫn, trong đó Williams College sẵn sàng tặng suất học bổng toàn phần trị giá hơn 5 tỷ đồng cho em.

“Theo em việc học, đặc biệt là học đại học, thì không nên được coi là một công cụ tìm kiếm việc làm mà nên coi đó là một trải nghiệm 4 năm gắn bó trọn vẹn và mật thiết với theo đuổi tri thức. Hãy coi việc học đơn giản là sự say mê học thuật, chứ không đơn thuần là công cụ phục vụ điều gì cả. Khi đó, chúng ta sẽ học tốt hơn và cảm thấy yêu việc học hơn. Em nghĩ, trong tương lai, giáo dục đại học còn giúp chúng ta tự tạo được việc làm cho mình chứ không chỉ để tìm kiếm việc làm”, Ngân Hà chia sẻ.

Ngoài những thành tích đáng nể trong môn tiếng Anh, Ngân Hà còn học giỏi các môn Toán và Ngữ văn.

“Thực ra từ khi đi học đến nay, em luôn cố gắng duy trì được bộ ba Toán - Văn - Anh. Em học rất nghiêm túc và chăm chỉ. Đến năm lớp 11, em tập trung vào tiếng Anh nhiều hơn nên hai môn kia không còn được đầu tư nhiều thời gian và công sức như trước nữa. Tuy vậy, em vẫn cố gắng giữ niềm say mê với những môn học ấy.

Em không “cày cuốc” tiếng Anh đến 2 - 3 giờ sáng, mà chỉ coi tiếng Anh là phương tiện xem phim, hay đọc sách để mình tiếp cận những kiến thức khác; như vậy, em sẽ không bó hẹp phạm vi kiến thức của các môn học...”.


Hiện tại, mặc dù đã nhận được thông báo từ 5 trường đại học của Mỹ, nhưng Ngân Hà vẫn chưa quyết định chọn theo trường nào để dành thêm thời gian suy nghĩ kĩ cho lựa chọn tương lai của mình.

Hiện tại, mặc dù đã nhận được thông báo từ 5 trường đại học của Mỹ, nhưng Ngân Hà vẫn chưa quyết định chọn theo trường nào để dành thêm thời gian suy nghĩ kĩ cho lựa chọn tương lai của mình.

Chia sẻ về những kinh nghiệm, phương pháp học tập môn tiếng Anh và việc chọn du học nước ngoài, Hà cho biết: “Cách học của em là khi nào thích thì học; học bằng cách đọc sách, xem phim. Riêng việc học, em tự sắp xếp, “tự bơi”, bố mẹ định hướng và hỗ trợ hết mình nhưng không quyết định. Bố mẹ là những người có ảnh hưởng lớn đối với em. Tất cả sách vở hay công cụ cần thiết để tiếp cận tri thức đều được bố em hỗ trợ đầy đủ và hết mình”.

Hà bật mí, ngoài việc học tập ở trường, em còn sở thích chơi Piano và với môn nhạc này, em đã được học và chơi từ năm lớp 1. Hà rất yêu thích tranh biện với mục đích rèn luyện tư duy phản biện và cũng là quán quân của trại hè tranh biện đầu tiên được tổ chức tại Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Ngoài việc học tập ở trường, em còn sở thích chơi Piano
Ngoài việc học tập ở trường, em còn sở thích chơi Piano

Hiện tại, mặc dù đã nhận được thông báo từ 5 trường đại học của Mỹ, nhưng Ngân Hà vẫn chưa quyết định chọn theo trường nào để dành thêm thời gian suy nghĩ kĩ cho lựa chọn tương lai của mình.

Nhận xét về học trò Lê Ngân Hà, thầy Chu Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn cho biết: “Hà là một học sinh có năng lực tiếng Anh từ những ngày còn học cấp 2. Bên cạnh đó, năng lực tự học của em rất tốt, có tính tự lập cao và có ước mơ được đi du học. Hơn nữa, Hà còn được gia đình ủng hộ cùng với môi trường học tập của Trường chuyên Lam Sơn tạo cho em có những bước tiến xa hơn trong học tập”.

Duy Tuyên

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục