Gặp nữ thủ khoa của tỉnh Điện Biên

(Dân trí) - Với 56.5 điểm, Trần Thanh Huyền - nữ sinh Trường chuyên Lê Quý Đôn đã giành ngôi thủ khoa của tỉnh Điện Biên trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua. Huyền đã đạt điểm 10 ở ba môn Toán, Lý, Hoá; hai điểm 9 Văn và Ngoại ngữ. Riêng môn Lịch sử em đạt 8,5 điểm.

Chúng tôi gặp Huyền trong khoảnh thời gian bận rộn khi Huyền đang ôn thi đại học. Huyền tâm sự: Là chị cả trong một gia đình có 2 chị em gái, bố mẹ là công chức Nhà nước, luôn bận rộn với công việc nên ngay từ nhỏ Huyền đã được “rèn” về ý thức tự lập trong sinh hoạt và học tập.

 

Thông minh, nhanh nhẹn là tố chất sẵn có cộng với sự siêng năng, cần cù, ham học hỏi đã giúp Huyền nắm chắc những kiến thức từ các bài giảng của thầy cô trên lớp. Suốt 12 năm học, em luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi toàn diện.

 

Yêu thích và đam mê với những môn học tự nhiên, lên cấp III, Huyền thi vào lớp chuyên toán Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Học giỏi, nhiệt tình trong các công việc, Huyền được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn lớp 12C1 và là ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường.

 

Ngoài việc tích cực tham gia các hoạt hoạt động của lớp, trường tổ chức, Huyền còn vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi. Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2006 - 2007, Huyền đoạt giải Ba môn toán, là một trong 5 học sinh của trường vinh dự được nhận học bổng của Tổ chức gặp gỡ Việt Nam (Odonvallet).

 

Huyền cho biết: “Kỳ thi năm nay có 3 môn thi theo hình thức trắc nghiệm, để đạt điểm cao, em ôn tập nắm vững những kiến thức cơ bản của chương trình sách giáo khoa. Đề thi không khó nhưng tương đối dài, em đã tận dụng hết thời gian để làm bài, kiểm tra kỹ kết quả bài thi trước khi nộp”.

 

Ngoài việc ôn thi tốt nghiệp, Huyền còn bố trí thời gian một cách khoa học để ôn thi đại học, tự trau dồi những kiến thức nâng cao từ những cuốn sách tham khảo. Những bài học khó, Huyền không ngại ngần trao đổi với thầy, cô để tìm ra các phương pháp giải khác nhau. 

 

Kỳ thi đại học năm nay, Huyền đã đăng ký thi Trường Đại học Ngoại thương và Đại học Y Hà Nội. Có nhiều cơ sở để tin em sẽ hoàn thành ước nguyện của mình trong mùa tuyển sinh sắp tới.

 

Thái Nguyên An