Nghệ An:

Giả chữ ký để tuyển sinh “lậu” 26 học sinh

(Dân trí) - Kiểm tra công tác tuyển sinh của Trường THPT Đinh Bạt Tụy (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), Thanh tra Sở GD-ĐT Nghệ An phát hiện hiệu trưởng Lê Tất Đạo giả mạo chữ ký để hợp thức hóa hồ sơ tuyển sinh cho 26 học sinh.

Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết hiện đang tiếp tục làm rõ việc để có biện pháp xử lý việc Trường THPT Đinh Bạt Tụy tuyển sinh “lậu” 26 học sinh vào học tập tại trường này.
 
Bước đầu Sở phát hiện, Trường THPT Đinh Bạt Tụy đã tuyển em N.X.T (15 tuổi) vào học lớp 10 và 26 em khác đang học lớp 12 đều không có trong danh sách trúng tuyển của Sở.

Theo đó, tháng 8/2009, ông Cao Xuân Ninh, hiệu trưởng Trường THPT Đinhh Bạt Tụy, nghỉ hưu và bàn giao chức vụ hiệu trưởng cho ông Lê Tất Đạo - phó hiệu trưởng trường và "bàn giao" luôn 26 học sinh trên.

Trong quá trình bàn giao, lãnh đạo nhà trường đã thống nhất để ông Đạo giả mạo chữ ký của phó trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đưa 26 học sinh tuyển lậu vào cột trúng tuyển.

Sở GD-ĐT Nghệ An yêu cầu Trường THPT Đinh Bạt Tụy báo cáo sự việc nêu trên về Sở trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Duy