Giả làm giám thị đột nhập trường thi

Chiều 9/7, tại điểm thi ĐH Sư phạm TPHCM có 1 nam thanh niên giả làm giám thị, có đeo thẻ của trường. Khi bị phát hiện, người thanh niên khai được sinh viên coi thi đợt 1, tên Lâm, khoa Hóa, nhờ coi thi hộ.

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng tìm hiểu thì sinh viên tên Lâm cho biết, không nhờ ai coi thi giúp và đã hủy thẻ giám thị sau khi xong nhiệm vụ.

 

Người thanh niên trên cũng khai bất nhất về nhân thân của mình, khi nhận là sinh viên khoa Tiểu học, ĐH Sư phạm TPHCM, khi lại nhận học năm thứ 2, khoa Hướng dẫn viên du lịch, trường Nghiệp vụ du lịch Ngoại ngữ ở TPHCM. Lý do giả danh vì “thích làm giám thị một lần cho biết”. Theo chứng minh thư nhân dân, người này tên Trần Thành Được, quê ở huyện Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 

Cũng Hội đồng thi ĐH Sư phạm TPHCM, sáng 9/7, có 1 trường hợp nộp 2 tờ bài làm khác màu mực và mẫu giấy thi. Thí sinh này có một tập giấy thi năm trước, chép sẵn bài văn mẫu, trong đó có bài phân tích nhân vật trùng với đề thi năm nay.

 

Theo Vnexpress