Giải Nhất khoa học trẻ VN được ưu tiên xét tuyển học bổng du học

(Dân trí) - Sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài đạt giải nhất cuộc thi “Tài năng khoa học trẻ VN” được ưu tiên xem xét khi đăng ký dự tuyển vào học bổng ngân sách nhà nước

Đây là một trong những quy định vừa được Bộ GD-ĐT đưa vào quy định thể lệ giải thưởng cuộc thi “Tài năng khoa học trẻ VN”. Những học bổng mà sinh viên (SV) đạt giải nhất được ưu tiên xét tuyển bao gồm: Chương trình học bổng Hiệp định và các chương trình học bổng khác đào tạo trình độ thạc sĩ trở lên do nước ngoài cấp được Bộ GD-ĐT (Cục Đào tạo với nước ngoài) thông báo tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT và Cục Đào tạo với nước ngoài.

Chương trình học bổng tiến sĩ theo Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng (Đề án 911) nếu SV có nguyện vọng làm giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại thông báo tuyển sinh của Bộ GD-ĐT

Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho SV được tổ chức hàng năm nhằm biểu dương thành tích xuất sắc của SV trong nghiên cứu khoa học, góp phần phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường. Giải thưởng được xét và trao cho các đề tài nghiên cứu khoa học của SV liên quan đến nhóm ngành Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; Kinh tế và Kinh doanh; Khoa học Xã hội; Khoa học Nhân văn; Khoa học Giáo dục; Khoa học Tự nhiên; Khoa học Nông nghiệp; Khoa học Y, Dược.

Đề tài nghiên cứu khoa học của SV tham gia xét Giải thưởng phải đáp ứng các yêu như có giá trị khoa học và thực tiễn, ưu tiên các đề tài đã được áp dụng vào thực tế sản xuất và đời sống mang lại hiệu quả cao, đề tài có các công bố khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước; Chưa được trao bất kỳ một giải thưởng nào khác tại thời điểm nộp hồ sơ. Luận văn và đồ án tốt nghiệp của SV không được gửi tham gia xét Giải thưởng; Được hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của SV cấp trường xếp loại xuất sắc.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết, số lượng giải thưởng tối đa của mỗi nhóm ngành gồm: 1 giải nhất, 5 giải nhì, 9 giải ba và 15 giải khuyến khích.

S.H