Phát triển vùng dân tộc thiểu số:

“Giải quyết nguồn nhân lực tại chỗ là bài toán cần làm ngay”

(Dân trí) - Đó là chia sẻ của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hoàng Xuân Lương tại Chương trình “Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú” tại Cao Bằng ngày 6/9.

Ngày 6/9, Chương trình “Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú” đã tiếp tục trao 1.110 bộ chăn mới đến với 5 trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) của tỉnh Cao Bằng bao gồm: Hà Quảng, Bảo Lâm, Quảng Uyên, Nguyên Bình, Bảo Lạc.

5 em học sinh đại diện 1100 học sinh Cao Bằng nhận chăn ấm.
5 em học sinh đại diện 1100 học sinh Cao Bằng nhận chăn ấm.
 
Ông Triệu Đình Lê, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng cho biết: “Hiện nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng còn nhiều nơi thiếu nhà công vụ cho giáo viên, thiếu nhà bán trú cho học sinh, nhiều cháu học sinh thiếu sách, vở đến trường, nhiều cháu chưa được đi học. Chương trình đến với Cao Bằng là sự sẻ chia rất kịp thời, thực sự góp phần nâng bước cho học sinh dân tộc thiểu số vui đến trường. Mong rằng các cô giáo sẽ hướng dẫn các em bảo quản, giữ gìn chăn để những tấm chăn ấm này không chỉ được sử dụng trong 3 năm các em theo học mà còn truyền lại cho các em học sinh những niên khóa sau”.
 
5 em học sinh đại diện 1100 học sinh Cao Bằng nhận chăn ấm.

Em Hoàng Thị Lương, học sinh lớp 9 đại diện trường PTDTNT Bảo Lạc nhận chăn ấm, chia sẻ: “Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là món quà tinh thần động viên chúng em cố gắng hơn trong học tập”. Để kịp tham dự Chương trình, cô bé học sinh dân tộc Sán cùng cô giáo đã phải vượt hàng trăm cây số từ ngày hôm trước xuống TP Cao Bằng.

Bà Nguyễn Lan Anh - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, trưởng ban tổ chức cho biết: “Ban đầu, chúng tôi dự định sẽ trao chăn ấm cho những học sinh khó khăn nhất ở các trường. Nhưng trên thực tế, đa số hoàn cảnh các cháu học sinh đều hết sức khó khăn, nếu tiếp tục chọn lựa các cháu khó khăn hơn thì các cháu đã phải chịu lạnh lại càng thiếu hơi ấm. Vì vậy, chúng tôi đã mạnh dạn quyết định mỗi trường có bao nhiêu cháu chúng tôi sẽ trao bấy nhiêu chăn. Hy vọng những tình cảm, sự chia sẻ này sẽ không ngừng được nhân lên để mang hơi ấm đến với các em học sinh dân tộc nội trú”.

Nhiều khách mời cũng chia sẻ sáng kiến, sau miền Bắc, chúng ta cần tính đến việc hỗ trợ các em học sinh miền Trung và miền Nam một cách phù hợp với tình hình thực tế của từng vùng, có thể tặng xe đạp hoặc phao bơi chứ không chỉ dừng lại ở việc trao chăn ấm.
 
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hoàng Xuân Lương.

Ông Hoàng Xuân Lương - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc.

“Những tấm chăn không chỉ dừng lại ở việc giúp mùa đông của các em học sinh ấm áp hơn mà còn mang đến cơ hội cho các em tiếp cận tri thức. Không giải quyết được vấn đề nguồn nhân lực, không làm cho con em tự đứng vững bằng trình độ, tri thức thì không có cách nào giúp vùng dân tộc miền núi giảm nghèo. Chính vì vậy, giải quyết nguồn nhân lực tại chỗ là bài toán cần làm ngay”, ông Hoàng Xuân Lương - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc khẳng định.

Phương Nhung