Giải thưởng trường ĐH của năm

Tạp chí Times Higher Education của Anh vừa công bố danh sách những tổ chức và cá nhân giành giải thưởng Times Higher Awards năm 2006. Đại học Nottingham được bầu chọn là “Trường đại học của năm” nhờ có thành tích đặc biệt trong năm học vừa qua.

Tham gia vào giải thưởng năm nay có hơn 90 trong tổng số 115 trường đại học của xứ sở sương mù.

 

Trường đại học của năm: Trường Đại học Nottingham. Giải thường này dành cho một trường đại học thuộc Vương quốc Anh có thành tích đặc biệt trong năm học vừa qua.

 

Trường đại học tốt nhất đối với sinh viên: Đại học Loughborough. Đây là giải thưởng duy nhất không do ban giáo khảo quyết định. Công ty nghiên cứu độc lập OpinionPanel Research tiến hành điều tra với hơn 10.000 sinh viên, và sinh viên sẽ đanh giá uy tín đào tạo, chất lượng giảng dạy, cuộc sống trong trường cũng như cơ sở vật chất của trường mà họ đang theo học.

 

Trường Đại học của năm thuộc Khối Thịnh vượng chung: Đại học Wollongong. Danh hiệu này được trao cho trường đại học nằm ngoài Vương Quốc Anh có thành tích tốt nhất trong việc nâng cao uy tín và quyết tâm, sự tận tuỵ của mình trong việc cống hiến cho giáo dục.

 

Hỗ trợ xuất sắc cho sinh viên tàn tật: Giải thưởng được trao cho cá nhân, cơ quan, trường đại học đã đi tiên phong với sáng kiến mang tính sáng tạo nhất nhằm hỗ trợ và giúp cho các sinh viên tàn tật phát triển: Tammy Goldfeld, Chris Hughes, Rowena Forbes và Fiona Christie - Trường đại học Manchester.

 

Hỗ trợ xuất sắc cho sinh viên nước ngoài: Giải thưởng được trao cho kế hoạch giúp sinh viên quốc tế thu được lợi ích to lớn nhất từ việc học tập của họ. Giải thưởng này dành cho tất cả các cá nhân, khoa và trường đại học: Isabel Donnelly - Trường đại học Central Lancashire.

 

Tác giả nghiên cứu trẻ của năm: Giải thưởng dành cho một nhà nghiên cứu dưới 40 tuổi có tác phẩm độc đáo và xuất sắc. Người chiến thắng sẽ nhận được 5.000 bảng tiền thưởng: Dan Todman - Trường đại học Queen Mary University of London.

 

Nhà nghiên cứu trẻ của năm: Giải thưởng công nhận những nhà nghiên cứu dưới 40 tuổi có những công trình nghiên cứu có ảnh hưởng quan trọng và đặc biệt trong lĩnh vực của mình: Danielle Turner - Khoa tâm thần học, Bệnh viện Addenbrooke’s, Đại học Cambridge.

 

Giải thưởng thành tựu suốt cuộc đời: Giải thưởng này được trao cho một cá nhân mà ban giám khảo cho là xứng đáng được tôn vinh vì những cống hiến của người đó cho giáo dục đại học: Lisa Jardine, Trung tâm AHRC, Trường đại học Queen  Mary London.

 

Theo Hương Ly
Vietnamnet