Giám đốc Bệnh viện Việt Đức kiêm giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Y Dược

(Dân trí) - Giám đốc ĐH Quốc gia HN Nguyễn Kim Sơn vừa trao Quyết định bổ nhiệm lại tới GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Y Dược, kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại, Khoa Y Dược, ĐHQGHN.

Ngày 29/3, tại Bệnh viên Hữu nghị Việt Đức đã diễn ra lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Khoa và khai trương Văn phòng Bộ môn Ngoại thuộc Khoa Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội. Văn phòng Bộ môn Ngoại là đơn vị phối thuộc giữa Khoa Y Dược và Bệnh viện Hữu nghị việt Đức, có trụ sở đặt tại Bệnh viên Hữu nghị Việt Đức.


Giám đốc ĐH QGHN Hà Nội Nguyễn Kim Sơn trao Quyết định bổ nhiệm tới GS.TS Trần Bình Giang

Giám đốc ĐH QGHN Hà Nội Nguyễn Kim Sơn trao Quyết định bổ nhiệm tới GS.TS Trần Bình Giang

Tại buổi lễ, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đã chúc mừng và bày tỏ sự cảm ơn tới cá nhân GS.TS Trần Bình Giang cùng tập thể cán bộ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tạo điều kiện giúp đỡ Khoa Y Dược, phát triển Bộ môn Ngoại. Ông nhấn mạnh, bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, các bác sĩ cũng đã hoàn thành xuất sắc công tác tổ chức giáo dục và đào tạo cho sinh viên.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức GS.TS Trần Bình Giang đã bày tỏ sự cảm ơn đến lãnh đạo ĐHQGHN tin tưởng giao cho ông đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa, Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại của Khoa Y Dược.

GS Giang cho biết, trong hơn một thế kỷ vừa qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phát triển không ngừng và trở thành một trung tâm phẫu thuật lớn nhất nước ta. Sự phát triển của Bệnh viện gắn liền với nhiều tên tuổi lớn của nền y học hiện đại Việt Nam như BS. Yersin, GS. Hồ Đắc Di, GS.VS Tôn Thất Tùng, GS. Nguyễn Chinh Cơ, GS. Hoàng Bửu Tâm… Việc đặt Bộ môn Ngoại của Khoa Y Dược ĐHQGHN tại Bệnh viện không những là một niềm vui mà còn là niềm tự hào của các cán bộ và sinh viên của Khoa Y Dược cũng như của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

GS.TS Trần Bình Giang chia sẻ, bệnh viện là nơi ươm mầm tài năng trong y học, đồng thời là nơi đem kiến thức phục vụ chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức qua nhiều thời kì rất chú trọng đến sự kết hợp chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo với bệnh viện trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và khám, chữa bệnh,...

Hiện nay, có tổng số 13 trường đại học với gần 4000 lượt sinh viên mỗi năm đến thực tập, thực hành tại Bệnh viên Hữu nghị Việt Đức. Đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện có chuyên môn, kiến thức, phương pháp và sự tâm huyết với sự nghiệp đào tạo nhân lực cho ngành y.

Được biết, Khoa Y Dược - ĐHQGHN được thành lập năm 2010, trên cơ sở kế thừa truyền thống và tiếp nối lịch sử phát triển của Đại học Đông Dương – tiền thân của ĐHQGHN, trong đó có Trường Cao đẳng Y khoa (Ecole supérieure de Médecine - 1906) cũng như để đáp ứng yêu cầu phát triển của ĐHQGHN thành trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo xu thế hội nhập quốc tế của đất nước.

Hiện nay, Khoa Y Dược có 2 Phó chủ nhiệm Khoa kiêm nhiệm là lãnh đạo cao nhất của Bệnh viện tuyến trung ương, đó là Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức GS.TS Trần Bình Giang và Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai GS.TS Nguyễn Quốc Anh.

Nhật Hồng