Giảng viên có trí nhớ siêu phàm: Thuộc cuốn từ điển trong vòng 19 ngày

(Dân trí) - Một giảng viên Đại học 51 tuổi người Trung Quốc được mệnh danh là “từ điển sống” nhờ trí nhớ siêu phàm, có thể thuộc làu 220,000 từ của một cuốn từ điển Trung- Anh.

Giảng viên có trí nhớ siêu phàm: Thuộc cuốn từ điển trong vòng 19 ngày

Là giảng viên Tiếng Anh của trường Đại học Kinh tế Tài chính thuộc Đại học Xi'an Jiaotong tỉnh Xi'an, Shaanxi, bà Li Yanzhi bắt đầu học thuộc cuốn từ điển Trung- Anh của mình từ tháng 8 năm 2013 và hoàn thành mục tiêu chỉ trong vòng vỏn vẹn…19 ngày.

“Mục đích của tôi khi học thuộc từ điển chỉ đơn giản là để dạy học tốt hơn”- bà Li nói.

Trong vòng 2 năm, mỗi ngày bà Li đều dậy từ 3 giờ sáng và dành 6 tiếng đồng hồ học từ vựng để rèn luyện trí nhớ. Bà cũng đọc hết tổng cộng 465 quyển tạp chí Anh ngữ ở thư viện trường.

Sinh ra và lớn lên trong điều kiện khó khăn, bà Li rèn luyện được đức tính kiên trì, nhẫn nại và luôn đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn nữa để vươn tới. Bà có một đứa con trai 26 tuổi bị tự kỷ mà bà đã một thân nuôi nấng kể từ khi ly dị chồng cách đây 20 năm.

Để cải thiện cuộc sống, bà Li nhận làm thêm công việc dịch thuật trong thời gian rảnh rỗi và cuối cùng cũng dành dụm đủ tiền để mua được một căn hộ mới. Dù vậy, bà Li vẫn không ngừng học hỏi và đã học được 10 ngoại ngữ khác nhau, bao gồm Anh, Pháp, Nga, Đức, Nhật, Ba Lan, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và tiếng Urdu, trong đó bà thành thạo nhất là 2 thứ tiếng Anh và Ba Lan.

Bà Li cũng phát triển được 11 phương pháp ghi nhớ từ vựng và truyền đạt lại cho các sinh viên của mình. Một trong những đồng nghiệp của bà Li nói rằng cô ngưỡng mộ bà không chỉ vì khả năng ghi nhớ từ vựng siêu đẳng mà còn vì sự chăm chỉ và nỗ lực trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống cá nhân.

“Tôi thường thấy chị ấy có mặt ở thư viện từ 7h sáng ngồi đọc các tạp chí Tiếng Anh. Những phương pháp học ngoại ngữ của chị ấy thực sự rất đáng để học tập ”

Các đồng nghiệp của bà Li bày tỏ mong muốn bà có thể dành thời gian nghiên cứu và học lên để trở thành giáo sư. Vậy nhưng mơ ước của bà Li lại không phải là làm giáo sư mà là…xuất hiện trên một chương trình tìm kiếm tài năng của Trung Quốc có tên gọi Bộ não ( The Brain ) để thử thách bản thân khả năng ghi nhớ.

Thùy Linh Hà (theo AsiaOne )