Giáo chức Hàn Quốc chỉ trích hệ thống "chấm điểm" giáo viên

(Dân trí) - Hệ thống đánh giá giáo viên được bắt đầu thực hiện từ năm nay ở Hàn Quốc đang nhận được nhiều chỉ trích từ các hiệp hội giáo viên nước này sau khi chính phủ tuyên bố sẽ áp dụng những biện pháp mạnh đối với những giáo viên bị xếp hạng kém.

Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc cho biết từ tháng tới, hơn 1.000 giáo viên sẽ phải trải qua đào tạo chuyên sâu để cải thiện các kỹ năng giảng dạy sau khi bị đánh giá là dạy kém.

Hiện nay nhiều hiệp hội giáo viên ở Hàn Quốc đang kêu gọi cần đảm bảo sự công bằng và khách quan trong đánh giá giáo viên.

Liên đoàn các Hiệp hội Giáo viên Hàn Quốc (KFTA) - tổ chức lớn nhất của giáo viên nước này, cho rằng hệ thống đánh giá giáo viên vẫn không đáng tin cậy. KFTA cũng phàn nàn về chương trình đào tạo bắt buộc đối với những giáo viên bị đánh giá là dạy kém.

“Chính phủ cần xem xét lại hệ thống đánh giá này để khuyến khích các giáo viên tự nguyện cải thiện chuyên môn”, FKTA đưa ra nhận định ngay sau khi chính phủ công bố kết quả đánh giá giáo viên.

Tuy vậy, các hiệp hội giáo viên cũng phản ứng tích cực trước thông tin Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc sẽ không dựa vào kết quả xếp hạng giáo viên để quyết định về lương.

Giáo chức Hàn Quốc chỉ trích hệ thống "chấm điểm" giáo viên - 1
Một giáo viên tiếng Anh ở Seoul đang giảng dạy và được các học sinh và đồng nghiệp dự giờ. Đây là một hoạt động trong chương trình đánh giá giáo viên được Hàn Quốc bắt đầu thực hiện từ tháng 3 năm nay. (Ảnh: Korea Times)
 
Trong khi đó, Công đoàn Giáo viên và Công chức Giáo dục Hàn Quốc (KTU) cũng bày tỏ những băn khoăn là việc đánh giá giáo viên sẽ trở thành một công cụ để các hiệu trưởng trường đại học loại ra những giáo viên “không nghe lời”.

“Thật là khó để tin tưởng vào kết quả đánh giá này vì tỷ lệ phụ huynh và học sinh - đối tượng bị bắt buộc phải tham gia vào khảo sát, rất thấp và tỷ lệ giáo viên được đánh giá là xuất sắc thì quá cao trong đánh giá của các đồng nghiệp”, KTU nhận định.

KTU cũng trích dẫn kết quả một khảo sát gần đây, trong đó dưới 50% phụ huynh đánh giá tích cực về việc đánh giá giáo viên.

Trong số 358.090 giáo viên được đánh giá, 1.056 giáo viên (tức 0,28%) được xếp hạng thấp nhất trong hệ thống đánh giá gồm 5 cấp độ. Những giáo viên này sẽ phải dự khóa học đào tạo chuyên sâu về chuyên môn..

Sau khi được đào tạo lại, những giáo viên nào tiếp tục bị đánh giá là dạy kém và được yêu cầu phải đào tạo dài hạn sẽ không được đứng lớp và sẽ bị thay thế.

Xuân Vũ
Theo Korea Times