Sóc Trăng:

Giáo dục an toàn giao thông qua trò chơi cho học sinh

(Dân trí) - Những ngày gần đây, nhiều phụ huynh ở Sóc Trăng rất thích thú khi đưa con vào chơi trò tập lái xe ô tô để các em được chơi nhưng cũng được hướng dẫn ý thức chấp hành luật giao thông.

Chương trình "tập lái ôtô - hiểu biết giao thông" được thực hiện tại Trung tâm văn hóa Hồ nước ngọt TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) do Công ty The Stars Entertainment (Các vì sao) tổ chức.

Khu trò chơi này được xây dựng trên diện tích khoảng 1.200 m2 gồm hệ thống đường giao thông và biển báo. Mỗi người khi tham gia trò chơi sẽ mua 3 thẻ (có giá 5.000 đồng một thẻ) và sẽ được chạy ôtô trong 10 phút nếu không vi phạm biển báo giao thông. Còn nếu vi phạm các biển báo thì tùy theo mức độ vi phạm, hệ thống xử lý sẽ tự động trừ tiền trong thẻ. Riêng với lỗi đi vào đường ngược chiều và lỗi va chạm mạnh thì sẽ trừ hết số thẻ và không được lái tiếp.

Anh Trần Tiến Dũng (đại diện Công ty The Stars Entertainment) cho biết: “Tình hình giao thông ở Việt Nam hiện nay rất phức tạp, thực tế là công tác giáo dục luật giao thông chưa đủ với các em học sinh và các bạn trẻ. Đó là lý do chúng tôi xây dựng khu trò chơi này nhằm tạo cho người chơi có ý thức về luật giao thông”.

Các em học sinh vừa được chơi trò lái ôtô vừa được hiểu biết về an toàn giao thông.
Các em học sinh vừa được chơi trò lái ôtô vừa được hiểu biết về an toàn giao thông.

Với tâm lý muốn được chơi lâu, các em luôn chú ý ghi nhớ các biển báo, cách tham gia đúng luật giao thông. Hiện trò chơi này thu hút khá đông các em học sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tham gia, vì mô hình được xây dựng như một khu đô thị thu nhỏ với đầy đủ hệ thống giao thông và biển báo. Người chơi không chỉ được tự lái xe ôtô mà còn được ghi nhớ một số lỗi vi phạm luật giao thông để sau đó có cách khắc phục. Đây là cách giúp người chơi dễ hiểu và nhớ rất nhanh những biển báo giao thông.

Anh Trần Văn Trung (ngụ xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, Sóc Trăng) cho biết: “Vào cuối tuần tôi thường đưa mấy đứa con ra đây tập lái ôtô ở khu vui chơi này, vừa để cho các cháu giải trí sau một tuần đi học, vừa cho các cháu biết về luật giao thông để sau này các cháu thực hiện tốt khi tham gia giao thông”.

Còn em Nguyễn Khánh Cường (ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) nói: “Em rất thích chơi lái ô tô ở đây vì được các anh chị hướng dẫn biển báo, tín hiệu giao thông như đèn xanh, đèn đỏ, rẽ trái, rẽ phải,…giúp em nhớ rất lâu khi đi ra đường”.

Được biết, mô hình này cũng đã được một số trường tiểu học ở địa phương chọn làm nơi học ngoại khóa trong giáo dục các qui định về an toàn khi tham gia giao thông cho học sinh.

Bạch Dương