Giáo dục Đà Nẵng gượng dậy sau bão số 6

(Dân trí) - 5 ngày sau cơn bão số 6 đi qua, Đà Nẵng đã bắt đầu có lác đác vài trường mở cửa đón học sinh. Đây là sự nỗ lực rất lớn của ngành giáo dục và các trường trên toàn thành phố bởi sau trận cuồng phong, hầu hết trường đều bị bão tàn phá tan hoang.

Trường học tan tác sau bão

 

Hiện tại, gần như 100% số trường học trên địa bàn bị gió bão tàn phá nặng nề với khoảng 3.000 phòng học, phòng chức năng bị tốc mái, sập tường, trang thiết bị, đồ dùng học tập dầm trong gió bão hư hỏng phần nhiều... Ước tính tổng thiệt hại của toàn ngành giáo dục là 93 tỷ đồng. Với tinh thần chủ động, không trông chờ chỉ đạo, chi viện của trên, ngay sau bão nhiều trường triệu tập cán bộ giáo viên , học sinh chung tay sửa sang, dọn dẹp lại trường lớp để sớm bắt tay vào dạy và học.

 

Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh mặt hướng ra biển nên khi bão độ bộ vào Đà Nẵng với sức gió giật trên cấp 13 đã hứng trọn trận cuồng phong. Toàn bộ 11 phòng học tầng 2 bị bốc mái tôn, xà gồ; 6 tủ học cụ bị vỡ, 5 bàn giáo viên, 20 bộ bàn ghế học sinh và 3 bảng từ bị hư hỏng...

 

Khi chúng tôi đến trường THPT Hoàng Hoa Thám - trường THPT đầu tiên của Đà Nẵng đạt chuẩn quốc gia - nhà trường đang thuê xe cẩu để cẩu toàn bộ hệ thống mái nhà 5 phòng của khu hiệu bộ đang treo lơ lửng ở trên trục điện xuống. Sân trường ngổn ngang tôn, la phông, thanh xà gồ và thân cây cổ thụ bị ngã đỗ. Toàn bộ 12 phòng học dãy tầng lầu bị bay mái tôn, sập la phông, hệ thống quạt trần, điện chiếu sáng bị hỏng hoàn toàn; nhà thi đấu của trường bị đổ tường bê tông, tường tôn và sập cửa sắt…

 

Tại trường THPT Nguyễn Trãi, Thái Phiên từ ngày mùng 2 đến nay thầy cô giáo và rất nhiều học sinh luôn có mặt tại trường, người dỡ tôn, thu dọn cây cối, người quét tước lau chùi bàn ghế, bảng đen...

 

Cũng như các trường phổ thông, những ngày này các trường mầm non đang khẩn trương huy động mọi nguồn lực để dồn sức tu sửa, dọn dẹp trường lớp  đón các cháu đi học trở lại, tạo điều kiện để các bậc phụ huynh yên tâm đi làm. Cô Nguyễn Anh Thư, giáo viên trường mầm non tư thục Đức Minh cho biết, hầu hết giáo viên đều có mặt ngay khi bão tan để cùng chặt dọn cây cối, che chắn lại lớp học.

 

Sẻ chia thiệt hại với ngành Giáo dục, vừa qua các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn như Bộ đội Biên phòng, Vùng 3 hải quân, Trường Quân sự Quân khu V, Sư đoàn Phòng không B72… đã cử hàng ngàn cán bộ chiến sỹ xuống địa bàn giúp các trường học nhanh chóng khắc phục bão số 6. UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã trích 16 tỷ đồng từ ngân sách địa phương  hỗ trợ ngành Giáo dục nhanh chóng ổn định trường lớp. Ngành giáo dục cũng chỉ đạo các trường tuỳ mức độ thiệt hại sắp xếp lịch học tập, giảng dạy một cách linh hoạt.

 

Tuần tới, việc dạy và học sẽ trở lại bình thường

 

Đó là khẳng định của ông Huỳnh Văn Hoa, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng. Trước mắt, Sở sẽ chi viện cho các trường cả về vật chất lẫn tinh thần, làm sao có thể khôi phục nhanh nhất, nhưng đảm bảo tuyệt dối an toàn cho thầy và trò. Tuy nhiên, thiệt hại là quá lớn và đồng loạt, bởi vậy để sửa chữa, khôi phục lại hoàn toàn cần đến hàng trăm tỷ đồng, và ít nhất một tháng nữa mới gọi là ổn định thật sự, nếu có đủ kinh phí.

 

Theo ông Hoa, vì mức độ thiệt hại của mỗi trường là không giống nhau nên ngành giáo dục đã chủ trương giao cho Hiệu trưởng nhà trường tuỳ vào tiến độ khắc phục để quyết định ngày đi học lại của học sinh. Đối với các trường bị thiệt hại nặng, chậm nhất là cuối tuần này việc dạy và học phải trở lại bình thường. Để kịp tiến độ chương trình, trong điều kiện không đủ phòng học, trước mắt, các trường đều huy động phòng chức năng, phòng bộ môn, thư viện để làm phòng học; thậm chí có thể phải học 3 ca và học vào ngày chủ nhật.

 

Trường THPT Hoàng Hoa Thám đang tính đến phương án “chẵn - lẻ” để lên thời khoá biểu: trong tuần này, sẽ ưu tiên khối 12 học vào tất cả các ngày trong tuần, khối 11 học vào ngày thứ 4 - 6 và khối 10 học vào các ngày thứ 5 - 7. Trong ngày 3/10, toàn bộ hội đồng sư phạm nhà trường đã tập trung dọn vệ sinh, chuyển đồ đạc ở phòng truyền thống, thư viện, phòng bộ môn... để ưu tiên trước mắt cho phòng học.

 

Điều đáng quan ngại là hầu như toàn bộ hệ thống điện của các trường học đều bị hư hỏng nặng nên Sở Giáo dục đã quán triệt đến tất cả các trường học phải nhắc nhở học sinh hết sức lưu ý để phòng tránh tai nạn điện.

 

Thanh Minh - Ngọc Anh