Giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho học sinh Đà Nẵng

(Dân trí) - Nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý khi gặp rủi ro thiên tai cho các em học sinh, Chi Hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng và tổ chức SEED Asia phối hợp với Sở GD-ĐT Đà Nẵng tổ chức chương trình “Giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai”.

Sự kiện diễn ra ngày ngày 16/3 tại Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) đã thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn tham gia.

Các bạn học sinh được hướng dẫn xử lý rủi ro khi gặp thiên tai.
Các bạn học sinh được hướng dẫn xử lý rủi ro khi gặp thiên tai.
 
Trong những năm gần đây do sự tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, tình hình thiên tai trên thế giới và Việt Nam xảy ra ngày càng khốc liệt, tồi tệ hơn, gây ra những tổn thất lớn về tài sản, con người.
 
Hàng năm Việt Nam phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lụt  gây ra. Đặc biệt tỉ lệ trẻ em bị tử vong do thiên tai ở mức cao nên công tác giáo dục để giảm nhẹ rủi ro thiên tai đang là một vấn đề bức thiết.
 
Các bạn học sinh được hướng dẫn xử lý rủi ro khi gặp thiên tai.
Các en học sinh cùng thầy cô giáo đang sôi nổi tham gia các trò chơi giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
 
Tham gia chương trình, các em được thầy cô giáo hướng dẫn những kỹ năng xử lý khi gặp thiên tai bất ngờ, vạch ra các tình huống xảy ra trong thiên tai để cùng các em giải quyết. Bên cạnh đó tổ chức các trò chơi như: chuyền xô múc nước, tìm nơi ẩn nấp an toàn, làm túi dụng cụ khẩn cấp hay kể chuyện tranh về thiên tai nhằm giúp các em có thể biết và thích ứng khi thiên tai xảy ra.
 
Trò chơi chuyền xô múc nước.
Trò chơi chuyền xô múc nước.

“Sau khi tham gia các trò chơi trong chương trình em cảm thấy rất vui và bổ ích, giúp bản thân làm quen với những tình huống và cách xử lý khi gặp phải thiên tai để bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho mình cũng như gia đình”, bạn Nguyễn Thị Thúy Hà (lớp 12/10 Trường THPT Phan Châu Trinh) chia sẻ.

Được biết, “Giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai” là chương trình nằm trong chuỗi chương trình tổ chức sự kiện 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2013) nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt - Nhật. 

B.Phương - T.Mến