Giáo sư trường ĐH Northwestern Thụy Sỹ chia sẻ kinh nghiệm học MBA

Những chương trình MBA hoàn toàn do giảng viên nước ngoài giảng dạy sẽ giúp học viên tiếp cận được toàn bộ những kiến thức hiện đại, cập nhật và tiên tiến nhất trong nền giáo dục quốc tế nhưng lại có một sự khuyết thiếu về những nghiên cứu tình huống ứng dụng cho bối cảnh VN.

Giáo sư trường ĐH Northwestern Thụy Sỹ chia sẻ kinh nghiệm học MBA - 1
Dưới đây là chia sẻ của Giáo sư, Tiến Sĩ Dieter Reineke (ảnh) - đồng giám đốc Chương trình Cao học QTKD (EMBA) Trường Kinh doanh, Đại học Northwestern Thụy Sỹ về kinh nghiệm học MBA.

Nói về học chương trình MBA có lợi gì cho các nhà doanh nghiệp Việt Nam, Giáo sư, Tiến Sĩ Dieter Reineke cho biết: “Những chương trình MBA hoàn toàn do giảng viên nước ngoài giảng dạy sẽ giúp học viên tiếp cận được toàn bộ những kiến thức hiện đại, cập nhật và tiên tiến nhất trong nền giáo dục quốc tế nhưng lại có một sự khuyết thiếu về những nghiên cứu tình huống ứng dụng cho bối cảnh Việt Nam. Vì vậy, một chương trình MBA học bằng tiếng Anh với sự kết hợp hài hòa về kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn giữa các giảng viên nước ngoài và giảng viên Việt Nam là giải pháp khá hiệu quả cho vấn đề này”.

Về chương trình Thạc sỹ QTKD (EMBA) do Đại học Northwestern liên kết đào tạo với Viện QTKD (FSB) - Trường đại học FPT và Khoa Quản trị Kinh doanh (HSB) - ĐHQGHN, GS Dieter Reineke cho hay: “Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh có thể được coi là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các cán bộ quản lý có mong muốn phát triển, nâng tầm kiến thức cho bản thân cũng như rèn luyện những kỹ năng quản trị thiết yếu, xét về mặt ngôn ngữ, nội dung kiến thức và kỹ năng cốt lõi của quản trị. Các khóa học phụ đạo tiếng Anh sẽ được tổ chức để hỗ trợ nâng cao trình độ ngoại ngữ của học viên, đảm bảo học viên thu nhận được những kiến thức và thông tin chất lượng từ các buổi học”.

Chương trình Thạc sỹ QTKD (EMBA) của Đại học Northwestern được thiết kế trên quan điểm đón trước những xu thế phổ biến trên thế giới, hướng đến sự phát triển bền vững trong công tác quản trị. Công tác quản trị bền vững được thể hiện xuyên suốt trong nội dung tất cả các môn học trong chương trình. Học viên đồng thời có cơ hội học tập với các Giảng viên của Đại học Northwestern, những người vốn đã có rất nhiều kinh nghiệm giảng dạy tại Việt Nam.

Đại học Northwestern cam kết triển khai chương trình Thạc sỹ QTKD (EMBA) tại Việt Nam theo đúng chuẩn mực chất lượng của chương trình hiện hành tại Thụy Sỹ. Các học viên tại Việt Nam có thể chắc chắn rằng họ sẽ nhận được tấm bằng MBA đúng theo những chuẩn mực giáo dục đã được quốc tế công nhận - GS Dieter Reineke khẳng định.
 

18h - 20h ngày 17/6/2011, tại Khoa Quản trị Kinh doanh (HSB) - ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) sẽ diễn ra hội thảo công bố học bổng chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế được triển khai bởi Đại học Northwestern, Thụy Sỹ. Tham dự chương trình có đại diện đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam.

Để biết thông tin chi tiết và đăng ký tham gia, vui lòng liên hệ theo số hotline: :+84-167-267-9999. Website: http://fsb.edu.vn/default.aspx?p=232

Bùi Quang Cường