Giáo viên hút thuốc nơi công cộng sẽ bị hạ tiêu chuẩn thi đua

(Dân trí) - Đó là một trong những nội dung mà Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nhằm hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá năm 2010", từ ngày 25-31/5/2010.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý đã yêu cầu các sở GD-ĐT, các trường phổ biến và thực hiện nghiêm quy định xử phạt các hành vi hút thuốc lá ở lớp học, nơi làm việc trong các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục. Tại các nơi này cần treo biển “Cấm hút thuốc lá” ở những nơi như hành lang, lớp học, phòng họp.

Ngoài yêu cầu tăng cường các hoạt động tuyên truyền, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các Sở GD-ĐT tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá trong các cơ sở GD-ĐT; phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá.

Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, trong đó quy định xử phạt các hành vi hút thuốc lá/thuốc lào ở nơi có quy định cấm như lớp học, nhà trẻ, nơi làm việc trong các cơ quan.

Hồng Hạnh