Giáo viên làm đẹp để “hút” học sinh

Tại các trung tâm luyện thi đại học ở Hồng Kông hiện nay, giáo viên có trình độ chuyên môn cao chưa chắc đã có thể thu hút nhiều học sinh đến lớp. Họ còn cần phải có một ngoại hình hấp dẫn, quyến rũ và hợp thời trang.

Angela Yiu và Stella Cheng đã dành vài tuần để gặp các chuyên gia thời trang và nhiếp ảnh gia trước khi mỗi người quyết định chọn cho mình chiếc váy ngắn để mặc và giày cao gót để đi trong thời gian thực hiện chiến dịch quảng bá của mình.

 

Họ không phải là những người mẫu đi rao bán nước hoa hay ô tô thể thao mà là những giáo viên dạy thêm tiếng Anh. Họ kiếm được khá nhiều tiền bằng việc giúp học sinh của Hồng Kông vượt qua được kỳ thi khó khăn để vào ĐH.

 

“Họ có cặp chân dài đẹp nhất trong ngành kinh doanh dịch vụ luyện thi và đây là lợi thế cạnh tranh của chúng tôi” - ông Ken Ng, người đứng đầu tổ chức Modern Education, nói. Đây là một trong những công ty cung cấp dịch vụ luyện thi lớn nhất Hồng Kông.

 

Trong thế giới cạnh tranh căng thẳng giữa các trường luyện thi của Hồng Kông thì sự hấp dẫn về ngoại hình đã trở thành một thứ rất “hot” để tiếp thị, quan trọng không kém năng lực sư phạm và kiến thức của giáo viên.

 

Những giáo viên hấp dẫn, quyến rũ được tiếp thị như những ngôi sao màn bạc. Trường học quảng cáo họ trên các tấm biển, những trang báo lớn, trên màn hình vô tuyến đặt tại các sân ga và trên xe buýt.

 

Theo ông Ken Ng, một số giáo viên còn có cả đội ngũ chuyên gia trang điểm, tạo mẫu và nhiếp ảnh riêng. Họ cũng có cả trang web riêng, nơi mà các học sinh tương lai của họ có thể chiêm ngưỡng các bức ảnh, đọc nhật ký trên mạng, cũng như tải xuống những đoạn video ghi lại những “phút nói đùa” của họ trong lớp.

 

Đó là khuynh hướng gần đây nhất trong cuộc cạnh tranh giữa các công ty cung cấp dịch vụ luyện thi trong bối cảnh nền văn hoá thi cử căng thẳng của Hồng Kông.

 

Theo Tuyết Ngân
Vietnamnet/CNN