Giáo viên tố cáo hiệu trưởng đã được trở lại giảng dạy

(Dân trí) - Sau 8 tháng bị đuổi việc, giáo viên Lê Vân - trường THPT Võ Nguyên Giáp (trước đây là trường THPT số 1 Sơn Tịnh) được Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định thuyên chuyển công tác dạy học tại trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh.

 

Quyết định bố trí công tác giảng dạy tại trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Ngãi
Quyết định bố trí công tác giảng dạy tại trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Ngãi

Trước đó, Dân trí phản ánh sự việc giáo viên Lê Vân bị “buộc thôi việc” sau khi tố cáo ông Nguyễn Tân Cảnh - Hiệu trưởng trường THPT Võ Nguyên Giáp. Qua hàng loạt phóng sự trên Dân trí, ông Nguyễn Tân Cảnh thu hồi quyết định “buộc thôi việc” và làm lại quy trình.

Đến ngày 31/3/2015, ông Nguyễn Tân Cảnh ra lại Quyết định 32/QĐ-VNG  về “buộc thôi việc” giáo viên Lê Vân, với sự đồng ý của ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho phép thực hiện theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ.

Toàn bộ hành trình “buộc thôi việc” giáo viên tố cáo hiệu trưởng, đều không xin ý kiến của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi. Trong khi đó, giáo viên Lê Vân được tuyển dụng vào trường THPT Võ Nguyên Giáp do Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh Quảng Ngãi (nay là Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh) ký Quyết định tuyển dụng.

“Hiện nay, Quyết định 01 vẫn còn hiệu lực ở tỉnh Quảng Ngãi, do đó, trước khi hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp ra quyết định “buộc thôi việc” viên chức phải xin ý kiến của Sở Nội vụ. Tôi khẳng định Quyết định số 32/QĐ-VNG về buộc thôi việc giáo viên Lê Vân là sai quy định, chưa đúng quy trình”, ông Trần Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh khẳng định.

Trải qua 8 tháng bị đuổi việc, vào ngày 11/11/2015, giáo viên Lê Vân nhận Quyết định số 2189 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi về việc thuyên chuyển đến trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, bắt đầu từ ngày 16/11/2015 và nhận lương cùng phụ cấp từ ngày 1/12/2015.

Hồng Long