Tư vấn tuyển sinh:

Giấy báo dự thi sai phải làm thế nào?

(Dân trí) - Thay đổi nguyện vọng trường ĐKDT? Khi nào thì lấy bằng tốt nghiệp THPT? Lấy giấy báo dự thi ở đâu? Học văn bằng 2 trường Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh? Thắc mắc về liên thông, tỷ lệ “chọi”…

Hỏi: Em đã đăng ký dự thi vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Vậy em không muốn dự thi vào trường đó mà em muốn thi vào ĐH Kinh tế quốc dân thì em phải làm gì trong ngày 3/7  sắp tới. Thủ tục cần thiết là gì? (vitalityofimmortalflowers@gmail.com)

 

* Trả lời:

 

Theo quy chế tuyển sinh thì thí sinh chỉ được phép điều chỉnh hồ sơ ĐKDT về những lỗi sai sót chứ không được phép thay đổi nguyện vọng trường mình ĐKDT. Do đó em không thể dự thi vào ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội.

 

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Hỏi: Bằng tốt nghiệp THPT thì bao giờ lấy? Khi đi lấy thì cần mang theo giấy tờ gì? Khi đi thi ĐH có cần mang ảnh để làm thẻ dự thi không? (daodailong149@yahoo.com)

 

Thông thường sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp khoảng 1 tháng thì học sinh sẽ được cấp bằng tốt nghiệp THPT.

 

Do khâu in ấn và vào sổ cấp bằng nên những thí sinh mới tốt nghiệp năm nay sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để dự thi ĐH. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sẽ được cấp sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp.

 

Khi đi lấy bằng em chỉ cần mang giấy tờ tuỳ thân hợp lệ có dán ảnh ( giấy tờ tuỳ thân hợp lệ là Chứng minh thư, thẻ học sinh…)

 

Nếu hồ sơ ĐKDT của em đã nộp đủ 3 ảnh thì khi đi thi ĐH em không cần phải mang thêm ảnh để làm thẻ dự thi.

 

Nếu trong quá trình nộp hồ sơ ĐKDT còn thiếu ảnh thì đến ngày đến làm thủ tục dự em phải nộp ảnh bổ sung.

 

Hỏi: Cho em hỏi, nếu mà điểm thi lần 1 là 3 điểm thì có phải điểm liệt không? Nếu lần thi thứ 2 mà vẫn thấp thì xếp loại là gì? (ngbaothang@gmail.com)

 

Điểm liệt của kì thi tốt nghiệp THPT năm nay vẫn là “0” điểm. Do đó 3 điểm không phải là điểm liệt.

 

Kết quả xếp loại bằng tốt nghiệp lần 2 đựơc tính như lần 1.

 

Nếu thí sinh trượt tốt nghiệp lần 2 thì sẽ tham dự lại kì thi tốt nghiệp THPT năm 2008.

 

Hỏi: Năm nay em dự thi vào trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội. Em đã nộp hồ sơ trực tiếp tại trường, nhưng bây giờ em không biết trường sẽ gửi giấy báo về nhà theo địa chỉ đã ghi hay là phải lên trường để lấy? (nhovequehuong2007_nd@yahoo.com.vn)

 

Theo ông Ngô Kim Khôi, phó Vụ trưởng Vụ ĐH&SĐH thì thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT ở nơi nào thì đến nơi đó nhận giấy báo.

 

Do đó em phải đến trường để lấy phiếu ĐKDT nhé.

 

Hỏi: Tôi đã tốt nghiệp trường ĐH Khoa học XH&NV THPHCM khoa Ngữ văn năm 2005. Giờ tôi muốn học văn bằng 2 trường Học viện chính trị quốc gia HCM ở Hà Nội thì có phải thi không? Nếu có thì thời gian nào? Thủ tục đăng kí ra sao? (emcuameocon@yahoo.com)

 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội, là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu về khoa học chính trị.

 

Do đó Học viện chính trị Quốc gia Hồ chí Minh không tuyển sinh ĐH hoặc văn bằng 2 nên bạn không thể theo học ở trường này.

 

Hỏi: Cho em hỏi những học sinh tốt nghiệp  trung cấp hệ dân lập muốn thi liên thông lên ĐH, CĐ có được không? Hiện nay trường nào đào tạo liên thông? Tốt nghiệp loại khá ra trường được một năm và đang đi làm có được ĐKDT liên thông ngay không?
(mabobgdem@yahoo.com.vn)

 

Theo quy định tạm thời về đào tạo liên thông thì thí sinh chỉ cần tốt nghiệp hệ chính quy là có thể được phép ĐKDT học liên thông mà không phân biệt là trường công lập hay dân lập.

 

Do đó em hoàn toàn được phép ĐKDT liên thông lên ĐH, CĐ.

 

Em cần lưu ý: Em chỉ được phép ĐKDT liên thông lên đúng chuyên ngành mình đã tốt nghiệp trước đó.

 

Danh sách các trường đào tạo liên thông em xem tại đây.

 

Do em tốt nghiệp loại khá nên em được phép DKDT liên thông ngày sau khi tốt nghiệp ra trường. Như vậy vào thời điểm hiện tại em hoàn toàn được phép ĐKDT liên thong.

 

Hỏi: Cho em hỏi năm nay chỉ tiêu tuyển sinh và số lượng hồ sơ đăng ký thi vào ngành Bác sĩ y học cổ truyền của trường Đại học Y dược TPHCM là bao nhiêu? (eye_and_smile@yahoo.com)

 

Năm 2007, ngành Bác sĩ y học cổ truyền của trường ĐH Y dược THHCM tuyển sinh 100 chỉ tiêu. Số lượng hồ sơ ĐKDT vào ngành này là 2.035 bộ. Do đó tỷ lệ “chọi” của ngành là 20,35.

 

Hỏi: Khi em đăng ký vào hồ sơ tuyển sinh ĐH, em đăng ký là khoa kinh tế của trường ĐH quốc gia Hà Nội mã ngành 403 nhưng khi nhận giấy báo dự thi thì trong giấy báo dự thi lại ghi là: trường ĐH ngoại ngữ ĐHQG HÀ NỘI và mã ngành cũng là 403. Trong khi đó trường ĐH Ngoại ngữ lại không có mã ngành này và còn một số sai sót thông tin nữa trong tờ giấy báo dự thi như: hộ khẩu, cấp III em học ở hai trường khác nhau mà ghi có một trường tờ Phiếu số 2 em vẫn còn giữ. Em hiện rất hoang mang, không biết giải quyết như thế nào? (romeonb@yahoo.com)

 

Em không nên lo lắng, tất cả những sai sót này em có thể điều chỉnh vào ngày đăng kí dự thi (ngày 3/7 đối với khối A, V; ngày 8/7 đối với các khối còn lại).

 

Khi đến điều chỉnh em cần phải mang phiếu ĐKDT số 2 để cán bộ đối chiếu kiểm tra.

 

Hỏi: Em có nghe nói về việc năm sau (2008) sẽ không có kì thi xét tuyển ĐH, CĐ mà xét điểm vào thẳng. Năm nay em sẽ dự thi kì thi tuyển vào ĐH. Vậy thì nếu năm sau em muốn thi tiếp vào 1 trường khác thì chẳng lẽ em sẽ không được thi?. Hay có cách nào để xét tuyển với những thí sinh đã thi như em? (pipi9489@yahoo.com.vn)

 

Em đừng quá bận tâm đến kì thi năm 2008, cho đến nay việc bỏ thi ĐH năm 2008 mới chỉ là đề án chưa được thông qua và cũng chưa được chấp nhận.

Theo Ban tư vấn, năm 2008 vẫn tổ chức thi ĐH bình thường, nhưng tất cả các môn thi sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm.

 

Nếu đề án bỏ thi được chấp nhận thì Bộ GD-ĐT sẽ cho công bố rộng rãi và sẽ có những phương án để những thí sinh thi trượt ĐH các năm trước đó vấn có cơ hội vào ĐH.

 

Do đó em hãy tập trung ôn tập cho tốt. Dân trí sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về kì thi tuyển sinh ĐH năm 2008 ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố.

 

Hỏi: Em vừa mới trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong bài thi môn Hóa học, có một câu em đã không tô kín ô trả lời. Vậy em xin hỏi là liệu bài thi của em có bị loại không?
(sendtodarling@yahoo.com)

 

Bài thi của em sẽ không bị loại. Máy chấm tự động sẽ quét bài thi và định dạng các câu trả lời. Nếu máy không thể định dạng câu trả lời em khoanh tròn thì sẽ bỏ qua và em sẽ mất điểm câu đó.

 

Hỏi: Theo như em đã đọc ở phần trả lời những câu hỏi thắc mắc thì có một bạn đã làm cả phần 5a và 5b trong phần tự chọn dành cho ban tự nhiên. Như vậy bạn sẽ bị hủy bài.

 

Các bạn của em sau khi nghe tin đấy đã vô cùng lo sợ và muốn nghe thông tin chính xác cụ thể vì đã có một số bạn làm cả hai phần dành cho ban tự nhiên đó là 5a và 5b. Nhưng điều làm các bạn ý vô cùng bức xúc là tại sao bọn em lại không hề được biết trước điều đấy trước khi thi, không hề nghe thấy 1 ai phổ biến cho bọn em rằng chỉ được làm 1 phần, nếu làm 2 phần sẽ bị hủy bài. Sự thật là như thế nào?

 

Bọn em rất mong có được câu trả lời chính xác và cụ thể? Và nếu như trong bài thi môn trắc nghiệm, nếu tên không viết bằng chữ in hoa thì bài thi môn đó có bị hủy không? (o0o_pe.trangxoe_o0o@yahoo.com.vn)

 

Ban tư vấn xin khẳng định lại lần nữa: Nếu thí sinh làm cả hai phần tự chọn sẽ vi phạm quy chế thi và kết quả bài thi môn đó bị huỷ, nghĩa là được 0 điểm.

 

Quy chế này đã được các phương tiện truyền thông đưa tin rộng rãi và ngay trong quy chế thi tốt nghiệp THPT bổ sung cũng nói rõ điều này. Do đó không thể nói là em và bạn bè của em không biết. Trong đề thi đã quy định chọn một trong hai phần để làm do đó việc cố ý hay vô ý làm cả hai phần tự chọn được coi là một hành vi gian lận, đánh dấu bài…

 

Về vấn đề viết tên in hoa hay in thường trong bài thi trắc nghiệm, Ban tư vấn xin trả lời: Lỗi viết chữ thường mà không viết chữ in hoa có thể châm chước bỏ qua, do đó bài thi vẫn được công nhận.

 

Tuy nhiên những lần thi sau em cần phải lưu ý: Trên đề thi hoặc phiếu trả lời thi yêu cầu như thế nào thì phải làm như vậy chứ không thể có chuyện em không biết hay em quên được.  

Ban Tư vấn Tuyển sinh