Giúp đỡ học sinh nghèo "Của cho không bằng cách cho"

Chương trình “Vì em hiếu học” của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) khởi xướng cùng sự tham gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Hội Khuyến học Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) với số tiền không hề nhỏ cho một chương trình, ít nhất là 260 tỷ đồng trong vòng 10 năm.

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Phó Tổng Giám đốc Viettel, đã từng tâm sự: “Là một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, Tập đoàn luôn mong muốn được chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Từ thiện đã ngấm vào máu của người Viettel và nhìn đâu khó khăn, chúng tôi cũng muốn giúp”.

Làm từ thiện, “Của cho không bằng cách cho”
Làm từ thiện, “Của cho không bằng cách cho”.

Nhưng trong cuộc sống thường ngày, muốn cho, muốn giúp người khác cũng không phải dễ. Lòng tư trọng trong mỗi con người không dễ dàng bị tổn thương để nhận lấy sự thương hại của người khác, nhất là với những người có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Bởi vậy, các cụ xưa đã nói “Của cho không bằng cách cho” hoặc “Của biếu không bằng cách biếu”.

Với Viettel, trong chương trình này, nghĩa cử ấy đã vượt lên trên sự thông thường, không phải cho, không phải biếu, cũng không chỉ là giúp, mà là sự tri ân. Trong lễ ra mắt chương trình “Vì em hiếu học”, Thiếu tướng Lê Đăng Dũng khẳng định: Chương trình “Vì em hiếu học” là một trong những hoạt động trọng điểm mà Viettel triển khai nhằm tri ân cộng đồng, xã hội nhân dịp 10 năm kinh doanh mạng di động Viettel Mobile.

Với Viettel, sự tri ân ấy không chỉ là lời nói mà bằng một hành động thiết thực với một chương trình đầy ý nghĩa nhân văn với thông điệp “Khi triệu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn”.

Ngay trong năm đầu tiên triển khai chương trình, Viettel cam kết trao 26.000 suất học bổng với tổng trị giá 26 tỷ đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học trên toàn quốc.

Trẻ em nghèo cần được giúp đỡ về học tập
Trẻ em nghèo cần được giúp đỡ về học tập.

Chương trình được triển khai xuống tận cấp xã, trong đó ưu tiên 2.331 xã nghèo theo Chương trình 135 cùng với 311 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển. Mỗi xã được chọn 10 em là những học sinh tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong cuộc sống, học tập và rèn luyện. Đối với học sinh tiểu học cần được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học. Đối với học sinh trung học cơ sở, kết quả học tập xếp loại khá, hạnh kiểm xếp loại tốt.

Viettel sẽ cấp học bổng bằng tiền mặt hoặc hiện vật tùy theo nhu cầu thực tế của đối tượng được cấp học bổng vào dịp khai giảng hằng năm và giao cho Chi nhánh Viettel phối hợp với các nhà trường đề xuất và thực hiện.

Một kịch bản sẽ hiện ra trước mắt mọi người rằng, vào thời điểm khai giảng sang năm 2015, sẽ có những cuộc trao học bổng cho các em đúng như trong Điều lệ của chương trình đề ra. Sẽ có 26.000 gương mặt, 26.000 số phận và 26.000 niềm hy vọng cùng chan hòa với niềm vui của cộng đồng dành cho các em.