Gọi trúng tuyển nhầm 187 thí sinh

Ngày 25/9, nhiều thí sinh viết đơn kêu cứu về việc được ĐH DL Ngoại ngữ - Tin học TPHCM gọi trúng tuyển NV1 và đã đóng học phí nhập học, nay lại nhận được thông báo các thí sinh này có điểm thi dưới điểm sàn nên phải chuyển xuống hệ CĐ.

Nguyên nhân dẫn đến sự cố đáng tiếc này, theo Hiệu phó Nguyễn Mạnh Cường, trường đã nhân nhầm hệ số 2 môn tiếng Anh khiến nhiều thí sinh có điểm thi đạt trên điểm sàn. Để giải quyết sự cố này, các thí sinh có thể chuyển sang hệ CĐ ngành ngoại ngữ và tin học do trường mở. Trường hợp thí sinh không học CĐ sẽ được hoàn lại học phí.

 

Ông Huỳnh Thế Cuộc, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, trong số thí sinh thi vào trường có 187 thí sinh không đạt điểm sàn nhưng có điểm ngoại ngữ từ 4,75 đến 9 điểm. Trường đã vận dụng nhân hệ số 2 điểm môn ngoại ngữ (đã thông báo trong quyển “Những điều cần biết…”).

 

Theo tìm hiểu, không chỉ có ĐH Ngoại ngữ - Tin học vận dụng nhân hệ số ngoại ngữ để gọi thí sinh dưới điểm sàn mà còn nhiều trường ĐH ngoài công lập khác cũng làm cách này.

 

Bộ GD-ĐT cũng chưa thông báo rõ ràng rằng điểm sàn là điểm không nhân hệ số. Cách hiểu nhập nhằng giữa trường và bộ đã dẫn đến tình huống đáng tiếc, 187 thí sinh tưởng đậu ĐH thành rớt và không công bằng khi có nhiều thí sinh thi vào nhiều trường ĐH ngoài công lập khác có điểm thấp hơn điểm này lại được học ĐH vì chưa bị bộ phát hiện.

 

Theo Người Lao Động