Khánh Hòa:

Góp sức giúp học sinh Trường Sa trong ngày khai giảng

(Dân trí) - Sáng nay 4/9, tại Trường THPT Lý Tự Trọng (TP Nha Trang, Khánh Hòa) diễn ra buổi khai giảng năm học 2013- 2014, thực hiện phong trào “Góp sức giúp học sinh Trường Sa”, đồng thời khánh thành tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng.

Ngay từ sáng sớm, hơn 1.300 học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng đã về tập trung đông đủ tại sân trường, chỉnh trang và sếp hàng ngay ngắn, chờ tiếng trống tựu trường. Tham dự buổi lễ khai giảng có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội; đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cùng nhiều đồng chí từ T.Ư, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. 

Hơn 1.300 học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng tề tựu đông đủ dự lễ khai giảng.
Hơn 1.300 học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng tề tựu đông đủ dự lễ khai giảng.
 
Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội đánh tiếng trống tựu trường.
Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội đánh tiếng trống tựu trường.
 
Năm học 2012- 2013, toàn trường THPT Lý Tự Trọng đã giữ vững được danh hiệu nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với 100% các tổ đạt tập thể Lao động tiên tiến, có 5/9 tổ được Giám đốc Sở GD- ĐT tỉnh Khánh Hòa khen thưởng; 20 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cở sở; trường được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận danh hiệu thi đua khối THPT, được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì. Bên cạnh đó, Trường THPT Lý Tự Trọng xếp thứ nhất toàn đoàn với 47 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; học sinh giỏi toàn diện là 151 HS, tăng 30 HS; HS tiên tiến là 1372 HS, chiếm tỷ lệ 61%, tăng 150 HS, không có HS yếu kém; tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT là 100%, thi đại học xếp thứ 108 trong top 200 trường mạnh nhất toàn quốc; có 84% HS đỗ đại học, đứng thứ nhì toàn tỉnh…
Sau khi đánh trống khai giảng năm học mới, đồng chí Uông Chu Lưu đánh giá cao thành tích phấn đấu, nỗ lực của thầy và trò Trường THPT Lý Tự Trọng đã đạt được trong nhiều năm qua, đồng thời nhấn mạnh việc tiếp tục phát huy những thành tích, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, khắc phục những khuyết điểm của năm học cũ, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, danh hiệu lá cờ đầu của tỉnh Khánh Hòa. Cũng tại buổi lễ, đồng chí Uông Chu Lưu đã phát động phong trào “Góp sức cùng học sinh Trường Sa” trong toàn trường, nhằm giúp các em học sinh Trường Sa có thêm điều kiện để học tập.

Sau buổi lễ, Trường THPT Lý Tự Trọng đã khánh thành tượng đài người Anh hùng Lý Tự Trọng, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Anh ngay trước khuôn viên nhà trường.

Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội đánh tiếng trống tựu trường.
Ngay sau buổi lễ khai giảng, các thầy cô cùng học sinh toàn trường đã chung tay “Góp sức cho học sinh Trường Sa”.

Nguyễn Dũng

Dòng sự kiện: Năm học mới 2013 - 2014