Hà Nam đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời

(Dân trí) - Sáng nay 30/9, Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2014. Theo đó, nhiệm vụ còn lại của năm 2014 là đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2014 là triển khai việc thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ và Quyết định số 665/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Hội nghị sơ kết 9 tháng và triển khai phong trào học tập suốt đời tại tỉnh Hà Nam.
Hội nghị sơ kết 9 tháng và triển khai phong trào học tập suốt đời tại tỉnh Hà Nam.

Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ phong trào học tập trong tỉnh, ngoài các mô hình như: “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập và “Đơn vị học tập” góp phần xây dựng thành một xã hội học tập. Sau khi đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hội khuyến học tỉnh Hà Nam cũng đã làm việc với Sở GD-ĐT tỉnh Hà Nam về việc phối hợp triển khai thực hiện đề án, đồng thời báo cáo với UBND tỉnh Hà Nam về kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Hà Nam cũng đã ra Quyết định số 665/QĐ-UBND phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Để triển khai đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xã hội học tập, về mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trong các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội.

Phát động phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng động; tổ chức giám sát, đánh giá các mô hình chỉ đạo điểm và triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam cũng đã đề ra nhiệm vụ 3 tháng cuối năm sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Kết hợp cùng ngành giáo dục tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 với chủ đề “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”.

Đức Văn