Hà Nội: 35 giáo viên, nhân viên gửi tâm thư đến Chủ tịch UBND thành phố

(Dân trí) - Ngày 17/1, 35 giáo viên, nhân viên Trường mầm non Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) đã gửi tâm thư đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố để phản ánh về những sai phạm trong nhà trường. Gần 3 tháng trôi qua, sự việc vẫn chưa có câu trả lời để giáo viên, nhân viên yên tâm công tác.

Sai quy trình hàng trăm triệu đồng

Trong tâm thư gửi ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, các giáo viên, nhân viên Trường mầm non Láng thượng tha thiết: “Chúng tôi khẩn thiết xin ông bớt chút thời gian lắng nghe chúng tôi trình bày sự việc xảy ra ở trường chúng tôi trong năm qua”.

Theo một số giáo viên, nhân viên của nhà trường, Trường mầm non Láng thượng có tổng số 56 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 700 học sinh. Từ trước đến nay, tập thể nhà trường rất đoàn kết.

Trích tâm thư gửi Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố
Trích tâm thư gửi Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố

Tuy nhiên, từ tháng 6/2017, bà Nguyễn Thị Giang nhậm chức Hiệu trưởng nhà trường đã gặp những sai phạm sau:

Từ việc phân công giáo viên đứng lớp không hợp lý (cho hai giáo viên có con mọn vào một lớp), cho đến điều hành nhiều công việc của nhà trường không đúng quy định. Bà Giang đã tự ý một mình làm tất cả các công việc của nhà trường không cần bàn bạc với Hội đồng nhà trường, lạm dụng chức vụ để tự quyết mọi việc.

Đặc biệt, Hiệu trưởng Giang đã tạm ứng tiền quỹ công lên đến 250 triệu đồng nhưng không được sự giám sát hay ý kiến của Hội đồng nhà trường.

Trao đổi qua điện thoại với PV Dân trí chiều 15/1/2018, ông Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND Quận Đống Đa cho biết, UBND quậnđang xử lý và báo cáo với Thường trực Quận ủy theo quy định. Đồng thời báo cáo lãnh đạo và họp Hội đồng kỉ luật.

“Nếu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Giang là công chức bình thường thì quy trình đơn giản hơn. Tuy nhiên, do đây là lãnh đạo, do Thường vụ quản lý nên phải xin ý kiếntheo quy định”, ông Việt nói.

“Việc này đã được đoàn kiểm tra công vụ của quận Đống Đa (gồm đại diện của Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục, Thanh tra quận...) phát hiện ra vào ngày 1/11/2017, ngay sau khi có phản ánh của giáo viên. Vào chiều cùng ngày, Hiệu trưởng nhà trường đã trả lại toàn bộ số tiền trên để nhập quỹ nhưng sự việc không được đoàn kiểm tra công vụ lập biên bản, không niêm phong quỹ. Thử hỏi, có phải đoàn kiểm tra đã dung túng cho việc làm sai của bà Giang hay không?

Cho dù hiệu trưởng tạm ứng số tiền đấy vì việc công hay tư thì cũng không được phép bởi đã là quỹ công, khi rút ra phải được thông qua hội đồng nhà trường”, tâm thư viết.

Nghiêm trọng hơn, tâm thư cũng đề cập đến việc Hiệu trưởng Giang đã tạm ứng tiền tự nguyện của phụ huynh học sinh đóng góp trong năm học 2017- 2018 để làm mái tôn hiên với con số 100 triệu đồng và thực hiện sai quy trình, không thông qua hội đồng nhà trường, không có hồ sơ đấu thầu.

Đặc biệt, Hiệu trưởng Giang đã không làm theo quy trình 4 bước được hướng dẫn tại Quyết định 51/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 22/11/2013 về thu chi khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường.

Hiệu trưởng cũng chủ trương “xé rào” thu một số khoản không được phép như: Tiền vệ sinh, tiền điện, và triển khai đến toàn bộ các lớp trong nhà trường khiến các giáo viên phải đứng ra thu.

Số tiền tự nguyện 100 triệu đồng được tạm ứng làm mái tôn hiên nhưng vi phạm quy trình 4 bước về việc chi tiêu tiền đóng góp tự nguyện.
Số tiền tự nguyện 100 triệu đồng được tạm ứng làm mái tôn hiên nhưng vi phạm quy trình 4 bước về việc chi tiêu tiền đóng góp tự nguyện.

“Thu tiền sai, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm”

Tâm thư có đoạn: “Ngay sau khi thấy sai sót, nhiều giáo viên, nhân viên trong số chúng tôi nhậnthấy không thể tiếp tay cho sai trái này nên đã làm đơn kiến nghị. Do đó, ngày 6/11/2017, nhà trường đã trả lại tiền vệ sinh, tiền điện cho một số phụ huynh học sinh với số tiền 300.000đ/cháu/năm.

Sau khi chúng tôi đưa sự việc lên báo Dân trí, ngày 7/11/2017, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Giang đã thừa nhận toàn bộ sai sót với PV báo Dân trí (có ghi âm) ở các nội dung: Sai quy trình trong thu/chi tiền tự nguyện đến hàng trăm triệu; Công nhận đã “xé rào” thu một số khoản ngoài quy định như tiền điện, tiền vệ sinh; Thừa nhận có tạm ứng và ngay sau đó đã xé tờ giấy tạm ứng này ra khỏi sổ của thủ quỹ vì có ghi một số khoản chi “tế nhị””.

Tâm thư cho biết thêm, ngày 6/12/2017, Đoàn làm việc Liên ngành của Quận Đống Đa đã về trường, đọc 4 kiến nghị và 4 kết luận.

Kết luận cho biết, Trường mầm non Láng Thượng đã tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức do nhà trường chưa đồng nhất ý kiến cho nên hội nghị đã không thành công. Thu tiền tự nguyện sai quy định theo văn bản không thực hiện nghiêm chỉ đạo của phòng giáo dục. Tự ý cải tạo các hạng mục trong nhà trường không theo quy định. Tạm ứng quỹ công sai quy định 250 triệu đồng.

Đồng thời đoàn làm việc có 4 kiến nghị: UBND Quận làm rõ các thành viên có liên quan đến việc thu tự nguyện. Kiểm điểm đồng chí hiệu trưởng về những sai phạm trên. Nhà trường họp để thống nhất quy chế dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ. Yêu cầu hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ làm rõ trách nhiệm của mình.

“Tại cuộc họp này, Trưởng đoàn cho biết: “các Đảng viên có liên quan cũng phải chịu trách nhiệm”. Vậy Đảng viên có được lên tiếng khi người quản lí của mình có sai phạm”?, tâm thư viết.

Nhà trường tổ chức trả lại tiền thu sai cho phụ huynh học sinh vào ngày 6/11/2017.
Nhà trường tổ chức trả lại tiền thu sai cho phụ huynh học sinh vào ngày 6/11/2017.

Cũng theo tâm thư này, ngày 25/12 các ban nghành của Quận do ông Phan Hồng Việt phó chủ tịch Quận chủ trì về trường để họp kiểm điểm đối với bà Giang.

Qua 12 ý kiến tại cuộc họp cho thấy, có 7 ý kiến đồng ý mức giáng chức với Hiệu trưởng, 5 ý kiến khiển trách.

Theo kết luận của trưởng đoàn Phan Hồng Việt: Hiệu trưởng nhà trường điều hành chưa ổn. Hiệu trưởng thấy sai sao vẫn làm? Thu tiền không đúng quy định, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm bởi người đứng đầu nhà trường không đồng ý ai dám làm?

Mong muốn có kết quả xử lý

“Ngày 5/1/2018, trong buổi họp sơ kết học kì I, chúng tôi hỏi một số nội dung thu/chi bà Giang không giải trình được.

Tất cả các hạng mục đã chi trong năm 2017 không hợp lí, cao quá so với thực tế. Khi làm mới, sửa chữa và mua sắm tất cả các hạng mục trong nhà trường đều không có người giám sát, không có người nghiệm thu...

Vậy tại sao vẫn thanh toán được tất cả các khoản tiền lên đến hàng tỉ đồng. Khi chúng tôi hỏi bà Giang đã không trả lời được và tự ý bỏ cuộc họp ra về không lý do.

Sự việc đã gần 3 tháng trôi qua, bản thân Hiệu trưởng Giang đã thừa nhận sai sót trước báo Dân trí nhưng đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được kết quả xử lý nào.

Với tất cả sự kì vọng vào một lãnh đạo vừa có đức và có tài như ông, chúng tôi mong muốn được sự vào cuộc điều tra của các đơn vị có chức năng, để sớm có câu trả lời cho đội ngũ giáo viên, nhân viên trong trường chúng tôi, để chúng tôi an tâm công tác”, tâm thư viết.

Mỹ Hà