Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11:

Hà Nội biểu dương các nhà giáo mẫu mực

(Dân trí) - Sáng nay, 17/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ biểu dương người tốt, việc tốt, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành giáo dục thủ đô. Tại buổi lễ, có 49 đơn vị, cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng và 8 cá nhân được phong danh hiệu nhà giáo ưu tú.

Trong năm học 2005-2006, thủ đô Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, xứng đáng tiếp tục được Chính phủ tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu. Chất lượng giáo dục trung học đứng đầu toàn quốc, đáng kể có tới 73 giải học sinh giỏi quốc gia, cao nhất toàn quốc.

 

Hiện tại, số học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày chiếm 92%. Chất lượng mầm non ngày càng cải thiện, không ngừng nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhiều thầy cô đã không quản ngại khó chăm sóc những em khuyết tật, những học sinh chưa ngoan...

 

Chính sự lao động tận tuỵ bằng trách nhiệm và tình yêu nghề nghiệp, những đóng góp thường ngày của mỗi người làm công tác giáo dục đã làm nên thành tích mới cho nền giáo dục thủ đô, mà tiêu biểu là những đơn vị, cá nhân đã được biểu dương, khen thưởng tại buổi lễ này.

 

Tại buổi lễ có 17 đơn vị, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, trong đó có 2 đơn vị được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất, đó là: Trường mẫu giáo bán công Tuổi thơ và Trường mẫu giáo bán công Việt - Triều; Trường Văn hoá Thể thao được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì. 14 đơn vị, cá nhân còn lại được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba, trong đó có ông Nguyễn Tiến Đoàn - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội.

 

Có 49 đơn vị, cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ và 8 cá nhân được phong danh hiệu nhà giáo ưu tú của thành phố vì đã có những đóng góp xứng đáng cho những năm học vừa qua.

 

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT đã tặng bằng khen cho 86 tập thể và cá nhân, 188 tập thể được UBND TP công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, trường tiên tiến xuất sắc năm học 2005-2006.

 

Lan Hương