Hà Nội: Cha mẹ học sinh phải kí cam kết đội mũ bảo hiểm cho con

(Dân trí) - Ngày 3/3, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản số 864/KH- SGD&ĐT về việc tuyên truyền giáo dục giao thông trong nhà trường năm 2016.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, HS-SV phải nghiêm túc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, không uống rượu bia khi tham gia giao thông, phải mặc áo phao khi đi đò.

Tất cả các đơn vị trường học phải tổ chức cho cha mẹ học sinh kí cam kết với nhà trường trong việc không giao xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và đội mũ bảo hiểm cho con khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.

Để thực hiện, theo Sở GD&ĐT, ngoài việc tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến học sinh, xây dựng pano, tờ rơi, cung cấp tài liệu giảng dạy về an toàn giao thông đến giáo viên… các trường học cần tăng cường tổ chức sinh hoạt chính khóa, ngoại khóa về chủ đề này.

Phụ huynh vô tư kẹp 3 trước cổng trường tại Hà Nội trong khi con em không đội mũ bảo hiểm. (Ảnh: Hạnh Nguyên)
Phụ huynh vô tư kẹp 3 trước cổng trường tại Hà Nội trong khi con em không đội mũ bảo hiểm. (Ảnh: Hạnh Nguyên)

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em tự giác chấp hành luật giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc quy định thông tin báo cáo tình hình các điểm trông giữ xe trái phép, bán hàng rong quanh khu vực cổng trường.

Về phía các Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã, ngoài việc lập kế hoạch triển khai công tác an toàn giao thông 2016, các đơn vị cần phối hợp với ban ngành liên quan, phân định khu vực phụ huynh đến đón con, thường xuyên nhắc nhở phụ huynh không được tụ tập trước cổng trường gây ùn tắc..

Các đơn vị báo cáo hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông vào tuần 2 tháng 6 và tuần 2 tháng 12. Báo cáo công tác xử lý vi phạm khi nhận được danh sách hoặc đĩa ghi hình do Công an cung cấp.

Mỹ Hà