Hà Nội: Chưa nhận được 1 bộ hồ sơ ĐKDT nào!

(Dân trí) - Đến cuối giờ chiều nay, tại 14 điểm thu nhận hồ sơ ĐKDT của Hà Nội vẫn chưa nhận được bộ hồ sơ nào. Nguyên nhân chính là do quyển “Những điều cần biết…” phát hành chậm nên chưa có hướng dẫn cụ thể.

Đúng sáng 16/3 như đã hứa, Bộ GD-ĐT mới chính thức ban hành cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2007”, chậm 1 tuần so với ngày ấn định. Sự chậm trễ này đã ảnh hưởng không nhỏ tới thời gian nộp hồ sơ ĐKDT của học sinh và các nơi thu nhận hồ sơ.

 

Ngay sau khi có hướng dẫn từ cuốn “Những điều cần biết…”, Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu đại diện các Phòng Giáo dục đến nghe phổ biến và nhận tài liệu hướng dẫn thu nhận hồ sơ ĐKDT.

 

Bà Tạ Song Hà, Phó phòng Giáo dục chuyên nghiệp cho biết: “Chúng tôi đã triển khai công tác tuyển sinh từ ngày 7/3 và 10/3 Hà Nội sẽ tổ chức thu hồ sơ ĐKDT. Tuy nhiên, đến thời điểm này chúng tôi mới chính thức có hướng dẫn của Bộ để hướng dẫn cho các đơn vị”.

 

Cô Bùi Thị Minh, Phòng GD-ĐT Đống Đa Hà Nội than rằng: “Từ ngày 10/3, tôi liên tục trực để trả lời các em học sinh đến hỏi về thủ tục, thời gian  nhận hồ sơ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, phòng chưa nhận được bộ hồ sơ ĐKDT nào vì chưa có hướng dẫn. Được biết, hôm nay Bộ cũng đã ban hành cuốn “Những điều cần biết…” và có hướng dẫn. Sáng mai, thứ 7 chúng tôi trực để học sinh đến nộp”.

 

Tương tự, Phòng Giáo dục các quận Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy… cũng không nhận được bộ hồ sơ nào. Ông Vũ Thạch Khiêm - Phòng Giáo dục Hoàn Kiếm cho biết: “Từ ngày 10/3, cũng có nhiều học sinh đến hỏi và nộp hồ sơ ĐKDT nhưng vì chưa có công văn chính thức về thu lệ phí là bao nhiêu nên chúng tôi chưa dám nhận. Sang tuần chúng tôi mới chính thức nhận hồ sơ ĐKDT của các em”.

 

Theo cô Minh thì mọi năm vào thời điểm này, cũng có nhiều học sinh đến nộp hồ sơ. Tuy nhiên, do “sự cố” chậm trễ của cuốn “Những điều cần biết…” nên phòng giáo dục sẽ phải tăng cường người để thu nhận vì mọi năm từ ngày 20/3 trở đi chúng tôi phải thu cả ngoài giờ làm việc mới kịp cho học sinh nộp”.

 

Việc chậm trễ về ban hành hướng dẫn cuốn “Những điều cần biết…” liệu có ảnh hưởng nhiều đến việc nộp hồ sơ của thí sinh? Ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ ĐH&SĐH (Bộ GD-ĐT) khẳng định: “Chỉ ảnh hưởng rất nhỏ vì thời hạn nộp hồ sơ ĐKDT kéo dài 1 tháng đối với thí sinh là học sinh các trường THPT là 10/4 kết thúc việc nộp hồ sơ tại trường và hơn 1 tháng đối với thí sinh tự do (thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp tại trường ĐH kéo dài đến ngày 17/4).

 

Ông giải thích: Phần lớn thí sinh chỉ nộp hồ sơ vào những ngày cuối cùng, rất ít em vội vàng vì phải cân nhắc rất nhiều cả về học lực lẫn điều kiện kinh tế gia đình trước khi nộp hồ sơ vào một ngành, một trường nào đó, nhất là trong năm nay, lệ phí tuyển sinh phải nộp ngay cùng lệ phí đăng ký tuyển sinh nên các thí sinh càng phải thận trọng để đỡ... tốn tiền gia đình.

 

Tuy nhiên, ông Khôi cũng thừa nhận, sự chậm trễ này đúng là đã khiến các phụ huynh, thí sinh sốt ruột và lo lắng cho kỳ thi ĐH quan trọng sắp tới và những người thu nhận hồ sơ ĐKDT cũng mệt mỏi theo!

 

Hồng Hạnh