Hà Nội: Chuyện khó hiểu về xét tuyển viên chức quận Ba Đình

(Dân trí) - Tất cả những thông báo trước đó thì điểm học tập và điểm tốt nghiệp của ứng viên B.T.T.H. đều được công khai nhưng kết quả xét tuyển cuối cùng lại là một điểm số hoàn toàn khác. Câu chuyện khó hiểu này xảy ra ở Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2015 của quận Ba Đình.

Theo phản ánh của bạn đọc Dân trí, hiện tại website của UBND quận Ba Đình đang công bố công khai điểm số của toàn bộ ứng viên dự tuyển. Rất khó hiểu khi điểm số cuối cùng của ứng viên B.T.T.H lại có sự thay đổi lớn so với các thông báo trước đó.

Để làm rõ vấn đề bạn đọc phản ánh, phóng viên Dân trí đã trực tiếp vào website của quận Ba Đình kiểm chứng.

Theo thông báo số 21 ngày 3/12/2015 của Hội đồng tuyển dụng ngành giáo dục đào tạo quận Ba Đình sau khi thực hiện công văn số 2973/SNV-ĐTBDTD ngày 26/11/2015; Công văn số 3017/SNV-ĐTBDTD ngày 30/11/2015 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc rà soát tính điểm tuyển dụng viên chức thì điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm bài viết của ứng viên B.T.T.H. lần lượt là 76,0 - 93,0 – 77,0. Thí sinh B.T.T.H. không phúc khảo bài thi viết.

Tuy nhiên, chẳng hiểu vì sao kết quả xét tuyển của thí sinh dự thi viên chức  ngành giáo dục năm 2015 kèm theo Quyết định số 3816/QĐ-UBND của UBND Quận Ba Đình ngày 11/12 thì điểm số lần lượt theo thứ tự trên của ứng viên B.T.T.H lần lượt là 79,3 – 99,0 – 77,0.

Như vậy điểm học tập và điểm tốt nghiệp của ứng viên B.T.T.H đã “lệch” khá lớn so với Thông báo 21 trước đó. Chính độ “lệch” này mà ứng viên B.T.T.H. được công nhận là trúng tuyển và đẩy thí sinh đang có điểm số rất cao là Nguyễn Thị Hoàng Đan tưởng chừng trúng tuyển lại trở thành trượt.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với ứng viên Nguyễn Thị Hoàng Đan thì cô cho biết: Ngày 10/11/2015, trên cổng thông tin điện tử của UBND quận Ba Đình có đăng tải thông báo kết quả điểm học tâp, điểm tốt nghiệp và điểm bài thi thực hành của tất cả các thi sinh. Điểm của tôi là cao nhất so với tất cả các thí sinh thi môn văn vào Trường THCS Giảng Võ (Điểm học tập: 80, Điểm tốt nghiệp: 80, điểm bài thi: 82).

Sau khi có kết quả lần 1, quận Ba Đình có thông báo cho thí sinh phúc khảo lại bài thi nếu thí sinh nào thấy điểm chưa thỏa đáng (6-24/11/2015).  Ngày 12/11/2015, Hội đồng tuyển dụng ra thêm  thông báo số 19 về việc bổ sung xác nhận môn tốt nghiệp cho các thí sinh niên chế (13/11-17/11/2015).

Ngày 3/12/2015, Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh và Thông báo số 21 về kết quả điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm bài viết của các thí sinh. Điểm của tôi vẫn cao nhất trong số các thí sinh thi môn văn vào Trường THCS Giảng Võ. Tôi và gia đình rất mừng khi tôi gần như giành chiến thắng, tất cả chỉ chờ ngày có quyết định chính thức mà thôi.

“Nhưng không hiểu sao đến ngày 11/12/2015 thông báo kèm theo quyết định 3816 của Hội đồng tuyển dụng, tôi lại không đỗ trong kỳ thi này và thay vào đó là một thí sinh khác tên B.T.T.H. đã đỗ với số điểm cao hơn tôi trong khi trước đó 2 lần, điểm của thí sinh này luôn thấp hơn tôi” -  ứng viên Hoàng Đan bày tỏ.

Cũng theo Hoàng Đan, trước sự bất cập này thì gia đình cô đã lên UBND quận Ba Đình để mong muốn được giải thích rõ ràng nhưng đến nay vẫn chưa gặp được người phụ trách vấn đề này.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến tiếp theo của vụ việc này.

Nguyễn Hùng

(Email hungns@dantri.com.vn )