Hà Nội có kết quả dự thi ĐH cao nhất

(Dân trí) - Theo số liệu thống kê điểm thi ĐH, CĐ năm 2006, Nghệ An là tỉnh có số thí sinh đạt điểm thi dưới 6 đông nhất, với 17.076 thí sinh. Hà Nội là địa phương có nhiều thí sinh đạt điểm 30 và thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên nhất.

Hà Nội cũng là địa phương có kết quả dự thi cao nhất cả nước với điểm thi trung bình của thí sinh là 12,84/30 điểm.

 

Đứng thứ hai trong danh sách là thí sinh tỉnh Hải Dương với mức điểm trung bình 11,78/30 điểm.

 

Đứng cuối bảng là thí sinh của tỉnh Lai Châu với điểm thi trung bình chỉ đạt 5,61/30 điểm. Lai Châu không có thí sinh nào đạt điểm từ 27 trở lên và chỉ có 4 thí sinh đạt điểm trên 21.

 

Hà Nội năm nay có 33.135 thí sinh dự thi ĐH, CĐ nhưng chỉ có 6.235 thí sinh đạt kết quả dưới 6; 14.450 thí sinh có kết quả từ 14 trở lên. Đạt từ 21 trở lên có 5.069 thí sinh, có 575 thí sinh đạt trên 27 và 4 thí sinh đạt điểm tối đa 30.

 

Trong khi đó, TPHCM có số thi sinh dự thi gần gấp đôi Hà Nội với 61.849 thí sinh, tuy nhiên, số thí sinh đạt đạt từ 21 điểm trở lên chỉ bằng già nửa Hà Nội với 3.447 thí sinh. Số thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên chỉ bằng khoảng 1/3 với 136 thí sinh. Số thí sinh đạt điểm dưới 6 tại đây là 16.562 thí sinh. Có 17.078 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên và chỉ có 1 thí sinh đạt điểm tối đa.

 

Chỉ có 10 tỉnh thành/64 tỉnh thành có thí sinh đạt điểm tối đa 30/30 điểm với tổng số thí sinh đạt điểm tối đa trong cả nước là 14. Trong đó Hà Nội chiếm 4 thủ khoa, Hải Dương 2, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, TPHCM, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Trị - mỗi địa phương có 1 thí sinh đạt điểm tối đa.

 

8 thủ khoa của 8 tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Lạng Sơn, Trà Vinh, Đăk Nông, Hậu Giang, Cao Bằng, Hà Giang chỉ là 27 điểm.

 

Minh Hạnh

Dòng sự kiện: Chấm thi ĐH 2006