Hà Nội có thêm hệ thống trường học liên cấp đạt chuẩn, hiện đại nhất phía Tây Thủ đô

Nằm trong hệ thống liên cấp gồm 8 trường do Tập đoàn Nam Cường đầu tư và xây dựng, trường mẫu giáo Lê Quý Đôn và trường tiểu học Lê Quý Đôn đã được bàn giao cho quận Hà Đông vào tháng 7/2017. Hiện nay, hệ thống trường Lê Quý Đôn đang gấp rút chuẩn bị hoàn thiện để đón chào các em học sinh đúng dịp năm học mới 2017 - 2018.

Đi theo đúng chủ trương của Nhà nước và chính quyền địa phương về quản lý đô thị, hệ thống trường liên cấp Lê Quý Đôn được đầu tư xây dựng theo chuẩn quốc gia, đón đầu xu hướng giáo dục toàn diện theo xu hướng hội nhập và cải cách tổng thể của Bộ Giáo dục. Ngôi trường mới khang trang này đáp ứng nhu cầu học tập của con em cư dân Khu đô thị Dương Nội nói riêng và khu vực quận Hà Đông nói chung.

Tiếp nối trường THCS Lê Quý Đôn được bàn giao và đi vào hoạt động năm 2016, trường mẫu giáo Lê Quý Đôn và trường tiểu học Lê Quý Đôn đã hoàn thiện, sẵn sàng chào đón các em học sinh trong năm học mới.

Trường mẫu giáo Lê Quý Đôn gồm 12 lớp học đáp ứng được chỗ học cho 350 bé trong từ 2 đến 5 tuổi
Trường mẫu giáo Lê Quý Đôn gồm 12 lớp học đáp ứng được chỗ học cho 350 bé trong từ 2 đến 5 tuổi

Xây dựng trên tổng diện tích gần 3.500m2, trường mẫu giáo Lê Quý Đôn gồm 12 lớp học đáp ứng được chỗ học cho 350 bé từ 2 đến 5 tuổi. Trường được bàn giao với đầy đủ trang thiết bị, từ lớp học đến nhà ăn đều đạt chuẩn. Đặc biệt, trường có khu vui chơi và bể vầy dành riêng cho các tiết học hoạt động thể chất ngoài trời.

Cách trường mẫu giáo Lê Quý Đôn 200m, trường tiểu học Lê Quý Đôn có tổng diện tích gần 22.000m2, công suất 30 lớp học và các phòng chức năng khác như khối văn phòng, nhà ăn và hội trường đa năng, nhà thể chất hiện đại. Chủ đầu tư Tập đoàn Nam Cường bàn giao trường với đầy đủ từ hệ thống thiết bị giảng dạy như bàn ghế, tủ sách, điều hòa, máy chiếu trên lớp và máy tính xách tay cho giáo viên.

Hơn thế nữa, trường có khối nhà ăn rộng 1.520m2 được thiết kế khoa học cho các khu vực nấu ăn, soạn chia, thang máy đưa đồ ăn sạch sẽ, thoáng mát và đảm bảo công suất phục vụ cho 1.200 học sinh. Khối nhà đa năng rộng gần 550m2 được trang bị cơ sở vật chất hiện đại gồm thư viện đọc sách, phòng hội họp, sân khấu diễn kịch, phòng chiếu phim hứa hẹn sẽ mang đến một môi trường học tập sáng tạo, phát triển toàn diện, lành mạnh cả thể chất và tri thức.

Trường tiểu học Lê Quý Đôn phim hứa hẹn sẽ mang đến một môi trường học tập sáng tạo, phát triển toàn diện, lành mạnh cả về thể chất lẫn tri thức
Trường tiểu học Lê Quý Đôn phim hứa hẹn sẽ mang đến một môi trường học tập sáng tạo, phát triển toàn diện, lành mạnh cả về thể chất lẫn tri thức

Tiếp nhận trường tiểu học Lê Quý Đôn, cô Thanh Mai hiệu trưởng phấn khởi chia sẻ: “Đứng trước ngôi trường khang trang bậc nhất khu vực Hà Đông, được đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại cho giáo viên và học sinh của trường, chúng tôi, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường thật sự vui mừng và xin gửi lời cảm ơn tới ban Lãnh đạo Tập đoàn Nam Cường. Tôi tin rằng những phụ huynh đặt niềm tin đăng ký cho con học tại đây sẽ đến thực sự hài lòng khi thăm quan cơ sở vật chất của trường và chắc chắn bản thân các bạn học sinh cũng rất thích thú, hồ hởi được đến trường mỗi ngày”.

Trường THCS Lê Quý Đôn đã được Tập đoàn Nam Cường bàn giao vào tháng 5/2016
Trường THCS Lê Quý Đôn đã được Tập đoàn Nam Cường bàn giao vào tháng 5/2016

Thúc đẩy tiến độ dự án kịp cho dịp khai giảng năm học mới 2017 – 2018, đại diện chủ đầu tư Tập đoàn Nam Cường ông Bùi Huy Khôi - Giám đốc chi nhánh Bắc Hà Nội, trưởng Ban quản lý Dương Nội cho biết: “Với mong muốn góp phần phát triển hệ thống hạ tầng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân, Tập đoàn Nam Cường hy vọng hệ thống trường học liên cấp chất lượng cao Lê Quý Đôn sẽ giải quyết được nhu cầu về trường lớp và chỗ học thực sự chất lượng cho học sinh trên địa bàn quận hiện nay”.

Được biết, tháng 6/2017, trong khuôn khổ Hội nghị “Hà Nội 2017 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”, UBND TP. Hà Nội đã trao quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng 4 trường học cho Tập đoàn Nam Cường. Quyết định một lần nữa khẳng định cam kết và định hướng phát triển của Tập đoàn trong việc gia tăng giá trị tiện ích bền vững, nhân văn, cùng chất lượng sống văn minh dành trọn cho cộng đồng.

Thùy Anh