Hà Nội: Cử công an giám sát cửa sổ phòng thi

(Dân trí) - Chánh thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội Lê Thiết Hùng cho biết, do một số Hội đồng thi có nhà dân nằm trong nên Ban chỉ đạo thi đã buộc phải sơ tán, còn những nhà dân có cửa sổ mở ra Hội đồng thi thì cử cán bộ công an giám sát.

Hà Nội: Cử công an giám sát cửa sổ phòng thi - 1

(Ảnh: Việt Hưng)
 
Trao đổi với Dân trí, ông Hùng cho biết, với các “điểm nóng” về thi cử tại các khu vực thuộc Hà Tây (cũ) tuy hiện nay không còn nữa nhưng Ban chỉ đạo thi vẫn phải đề phòng.

Tại một số điểm tường rào xung quanh còn thấp, chúng tôi cũng yêu cầu xây cao thêm hoặc làm thêm hàng rào thép gai... Bên cạnh đó, nhằm ngăn ngừa hiện tượng ném đề, cướp đề với những điểm thi giáp với nghĩa trang, ruộng, vườn của nhà dân, chúng tôi cũng đề nghị tăng cường bảo vệ vòng ngoài bằng lực lượng công an.

Ngoài ra, Hà Nội có hơn 10 Hội đồng thi có nhà dân nằm trong hoặc cửa sổ mở sát. Ban chỉ đạo đã buộc phải sơ tán những hộ dân đó, còn những nhà dân có cửa sổ mở ra Hội đồng thi như Hội đồng thi THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông, THCS Vật Lại - Ba Vì thì yêu cầu đóng lại và cử cán bộ công an giám sát.

Đối với các bảo vệ, phục vụ trong Hội đồng thi, Sở GD-ĐT yêu cầu đeo phù hiệu và không được vào khu vực phòng thi khi thí sinh đang làm bài, trừ trường hợp được Chủ tịch Hội đồng coi thi cho phép.

Được biết, Hà Nội năm nay có hơn 90.000 thí sinh dự thi với 182 hội đồng thi, 3.805 phòng thi và gần 10.000 giám thị coi thi.

Để tăng cường siết chặt kỷ luật thi, Bộ GD-ĐT vừa có công điện gửi các địa phương về phối hợp thực hiện tổ chức thi tốt nghiệp. Theo đó, yêu cầu Ban chỉ đạo thi các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với đoàn Thanh tra Bộ tại địa phương để triển khai công tác thanh tra, chủ động ngăn chặn phòng ngừa tiêu cực trong thi cử và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi.

Hồng Hạnh