Hà Nội: Gặp mặt các tân thủ khoa ngành y, dược khu vực phía Bắc

(Dân trí) - Buổi gặp mặt 43 tân sinh viên thủ khoa các ngành Y, Dược (khu vực phía Bắc) đã diễn ra tại hội trường của Việt Huyết học truyền máu Trung ương ngày 25/10.

Dự buổi gặp mặt có Thứ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Lê Quang Cường, GS.TS Khoa học Phạm Mạnh Hùng – Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, GS.TS Nguyễn Anh Trí Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cùng nhiều vị Giáo sư, tiến sỹ đầu ngành y, dược… và đặc biệt là 43 sinh viên thủ khoa kỳ thi đại học năm 2015 ngành y, dược của 11 trường đại học khu vực phía bắc.


Các tân thủ khoa chụp ảnh lưu niệm với các nhà giáo đầu ngành của ngành y, dược

Các tân thủ khoa chụp ảnh lưu niệm với các nhà giáo đầu ngành của ngành y, dược

Phát biểu khai mạc, Giáo sư Tiến sỹ khoa học Phạm Mạnh Hùng – Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam đánh giá cao thành tích học tập, chúc mừng các tân sinh viên thủ khoa và nhắn nhủ: “Học và làm nghề y là “quá trình bị đào tạo sang tự đào tạo”.

Tại đây, các tân sinh viên được chia sẻ, giao lưu với các vị giáo sư, tiến sỹ, thầy giáo đầu ngành về những chuyên ngành mình đang theo học. Phát biểu tại buổi gặp mặt Thứ trưởng Lê Quang Cường nhấn mạnh: “ngành Y là một ngành cao quý, rất cần những đội ngũ cán bộ y, bác sỹ trẻ, có năng lực, đạo đức để cứu người”.

Đại diện Viện huyết học Truyền máu Trung ương GS.TS Nguyễn Anh Trí cảm ơn sự phối hợp của Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa và gửi lời chúc mừng đến các tân sinh viên: “Chúng ta phải tự hào về ngành Y. Các em đã tự nguyện trở thành cán bộ y tế, phục vụ nhân dân. Phía trước còn rất nhiều thách thức đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các em”.

Em Lê Quang Huy, thủ khoa Học viện Y học cổ truyền chia sẻ: “Từ nhỏ em đã thích làm bác sỹ vì nghề bác sỹ rất oai. Bác sỹ giàu hay không là do năng lực. Quan trọng nhất vẫn là y đức”.

Hạ Vũ