Hà Nội: Giải quyết "nóng" về trường học cho trẻ mầm non

(Dân trí) - Ngày 11/8, Chủ tịch TP. Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung cho biết, trong tháng 9 này, thành phố sẽ đầu tư xây dựng thêm 40 trường học. Trong đó, chủ yếu là trường mầm non - một trong những cấp học còn “nóng bỏng” về chỗ học.

Thông tin trên vừa được Chủ tịch TP Hà Nội đưa ra tại hội nghị tổng kết năm học 2015- 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2016- 2017 của ngành Giáo dục Hà Nội do Sở GD&ĐT thành phố tổ chức ngày 11/8.

100% trẻ 6 tuổi đi học lớp 1

Thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội cho thấy, hiện thành phố có 1.003 trường học với 17.166 nhóm lớp/484.387 cháu. So với cùng kì năm ngoái, thành phố tăng 43 trường, 747 nhóm lớp/38.049 cháu. Trong đó, công lập có 730 trường, 10.747 nhóm lớp/400.058 cháu. So với cùng kì năm ngoái, tăng 25 trường, 285 nhóm lớp và tăng 27.671 cháu.

Cấp Giáo dục Tiểu học có 711 trường/16.510 lớp/610.310 học sinh. So với cùng kì năm ngoái tăng 4 trường, tăng 1.032 lớp, tăng 22.836 học sinh. Trong đó, công lập có 670 trường, 15.744 lớp, 590.152 học sinh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhận cờ thi đua của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng trao
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhận cờ thi đua của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng trao

Giáo dục THCS có 609 trường với 9.971 lớp, 376.900 học sinh. So với cùng kì năm trước tăng 2 trường,tăng 303 lớp, tăng 14.447 học sinh. Trong đó, công lập có 584 trường, 9.427 lớp, 361.080 học sinh.

Giáo dục THPT có 207 trường, với 4.836 lớp, 189.732 học sinh. So với cùng kì năm trước tăng 128 lớp, tăng 1.331 học sinh. Trong đó , công lập có 109 trường, 3.805 lớp, 154.152 học sinh.

Giáo dục thường xuyên có 31 trung tâm với 1.548 lớp và 22.206 học viên, so với cùng kì năm ngoái tăng 901 lớp với gần 2 nghìn học viên.

Cấp Giáo dục chuyên nghiệp có 49 trường trung cấp với 35.869 học sinh các hệ. Trong đó, hệ công lập có 10 trường, 9.450 học sinh, chiếm 26,34%. Với quy mô trường lớp trên đây, theo ngành giáo dục Hà Nội, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu và đủ chỗ học cho học sinh.

Thực hiện nhiệm vụ chung của các cấp học, hiện thành phố có 580/584 xã của 30 quận huyện thị xã đạt chuẩn phổ cập. Tổng số trẻ mầm non ra lớp tăng so với năm học trước.

Ở cấp Giáo dục Tiểu học, toàn thành phố đã huy động 100% trẻ 6 tuổi ra lớp 1, 98,24% trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học.

Cấp Giáo dục THCS, THPT, toàn TP đã triển khai tốt chương trình “trường học kết nối”, toàn thành phố có 864 tài khoản cấp trường được sử dụng. Học sinh thủ đô có nhiều thành tích trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế. Trong kì thi học sinh giỏi quốc gia năm 2016, Hà Nội đứng đầu toàn quốc với 147 giải (14 giải nhất). Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp quốc gia có 17/18 đề tài đoạt giải. Tại kỳ thì Olympic quốc tế năm 2016, học sinh Hà Nội giành 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng...

Chủ yếu xây dựng trường mầm non

Với đặc điểm hàng năm các cấp học đều tăng nhanh về số lượng, chuẩn bị khai giảng năm học 2015- 2016, TP đã xây mới được 42 trường học ở các cấp với kinh phí 1.200 tỉ đồng. Xây và cải tạo 973 phòng học ở các cấp học, sửa chữa gần 4 nghìn phòng học với kinh phí 86 tỉ đồng.

Công tác xây dựng trường Chất lượng cao và trường đạt chuẩn quốc gia được đẩy mạnh. Năm học 2015- 2016, Hà Nội có 11 trường có quyết định công nhận là trường chất lượng cao. Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia gần 1.200 trường.

Mặc dù đạt một số thành tích nhưng ngành giáo dục Thủ đô thẳng thắn thừa nhận, vẫn còn 7 điểm tồn tại cần khắc phục. Trong đó, phải nhắc tới việc thực hiện các quy định về công tác tài chính, quản lý thu - chi, dạy thêm - học thêm tại một số đơn vị chưa đúng nên tạo dư luận không tốt trong phụ huynh học sinh. Còn xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông và bạo lực học đường.

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Cờ xuất sắc phong trào thi đua cho 40 đơn vị trong ngành giáo dục ở Hà Nội.
Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao "Cờ xuất sắc phong trào thi đua" cho 40 đơn vị trong ngành giáo dục ở Hà Nội.

Một số trường nội thành còn khó khăn về diện tích đất không đủ tiêu chuẩn đạt trường chuẩn quốc gia. Trang thiết bị dạy học ở nhiều trường vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, nhà vệ sinh dành cho học sinh chưa đạt tiêu chuẩn.

Trước tình hình này, tại hội nghị, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Thành phố Hà Nội đề xuất quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn. Theo đó, đầu tháng 9 tới, Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng thêm 40 trường học, trong đó chủ yếu là trường mầm non.

Trong 6 tháng vừa qua, ngoài ngân sách năm 2015 chuẩn bị giao cho năm 2016, đã nâng phần trăm đầu tư ngân sách cho ngành giáo dục từ 15% lên đến 19%. Hà Nội xác định, việc đầu tư cho giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm trong năm học. Ngay từ đầu năm học 2016, chúng ta đã đầu tư xây dựng mới 26 trường học.

“Chúng tôi đang chuẩn bị tháng 9 này đầu tư 40 trường cho mầm non, một trong những cấp học đang rất bức xúc, cùng với cấp học THCS. Chúng tôi cũng đã rà soát toàn bộ quỹ đất, kể cả những quận nội thành như Hoàn Kiếm.

Việc xây 40 trường mới này sẽ được hoàn thành vào tháng 8 năm 2017 để tạo ra không gian cho các em học sinh được học tập trong một môi trường phù hợp. Với cương vị của mình, tôi hứa sẽ tập trung đầu tư cho Y tế, Giáo dục là một trong những vấn đề đang rất bức thiết hiện nay”, ông Chung cho biết.

Mỹ Hà