Hà Nội: Học sinh được nghỉ Tết 11 ngày

(Dân trí) - Bà Phạm Thị Hồng Nga, phó Giám đốc Sở GD- ĐT Hà Nội cho biết: “Học sinh Hà Nội được nghỉ tết Nguyên đán 11 ngày từ 28 đến mồng 9 âm lịch, tức là từ ngày 11/2 đến 21/2 dương lịch”.

Theo bà Nga, năm nay học sinh được nghỉ dài ngày như vậy là do năm học này, học sinh Hà Nội học sớm trước 2 tuần. Hơn nữa, dịp nghỉ tết này rơi đúng vào ngày thứ 7, Chủ nhật nên học sinh được tăng thêm thời gian nghỉ.

Cụ thể, học sinh tiểu học được nghỉ 7 ngày, học sinh THCS, THPT, GDTX được nghỉ 9 ngày.

Được biết, Sở GD- ĐT Hà Nội vừa có công văn hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh lớp 10 năm học 2010 – 2011. Theo đó, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nộiphải thực hiện 3 công khai khi tuyển sinh lớp 10 năm học 2010-2011. Các cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để xây dựng kế hoạch trường lớp và tuyển sinh lớp 10.

Đối với các trường ngoài công lập, Sở GD-ĐT yêu cầu tăng cường đầu tư cơ sở vật chất (phòng học, phòng bộ môn, máy vi tính, thư viện…) trước khi xây dựng kế hoạch tuyển sinh. Chậm nhất ngày 10/1/2010, các cơ sở giáo dục phải nộp báo cáo kế hoạch về Sở GD-ĐT Hà Nội.
 

Đà Nẵng: Học sinh nghỉ Tết bắt đầu từ ngày 10/2 đến hết ngày 21/2/2010

 

Sở Giáo dục-Đào tạo Đà Nẵng vừa có công văn hướng dẫn các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố về việc cho phép giáo viên, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán năm 2010. Theo đó, trong dịp Tết Canh Dần 2010, học sinh Đà Nẵng được nghỉ phép 11 ngày, từ ngày 10/2 đến hết ngày 21/2/2010 (tức từ 27 tháng Chạp đến hết mồng 8 tháng Giêng âm lịch).

 

Sở GD- ĐT yêu cầu các trường tăng cường công tác tuyên truyền về việc nghiêm cấm học sinh tham gia đua xe, cờ bạc, rượu chè, hút thuốc lá, vui chơi thiếu lành mạnh trong dịp nghỉ Tết. Đặc biệt nghiêm cấm các đơn vị, tường học trực thuộc  tổ chức đi chúc Tết, tặng hoa lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm các đơn vị, trường học sử dụng tiền, tài sản của nhà nước, của tập thể hoặc có nguồn từ ngân sách, từ công quỹ, từ các nguồn tài trợ để tổ chức liên hoan, chiêu đãi hoặc thưởng, biếu, cho, tặng không đúng chế độ quy định của nhà nước; đồng thời nhấn mạnh nhắc nhở các trường quan tâm hỗ trợ học sinh cũng như cán bộ, giáo viên gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết nguyên đán.

 

Khánh Hiền

 

Hồng Hạnh