Năm học 2011-2012:

Hà Nội không tăng học phí, bỏ 4 khoản thu

Năm học 2011-2012, các trường học ở Hà Nội vẫn áp dụng mức thu học phí như đã thực hiện ở năm học trước và không thu tiền đóng góp xây dựng trường theo tinh thần Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 1/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo bản dự thảo hướng dẫn về việc tăng cường quản lý thu chi năm học 2011-2012 của Sở GD-ĐT Hà Nội đối với các trường học trên địa bàn, 4 khoản nhà trường không được thu của học sinh là phục vụ bảo vệ, trông xe, an ninh và vệ sinh.

Bà Nguyễn Ngọc Diệp, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, đối với các khoản thu tự nguyện đầu năm học, phụ huynh học sinh cần cân nhắc chỉ đóng tiền khi thấy nội dung cấp thiết thì mới đầu tư, không nên cứ nộp tiền mà không biết nhà trường sử dụng như thế nào. Đối với nhà trường khi muốn huy động sự đóng góp của cha mẹ học sinh cần phải nói rõ thu tiền để phục vụ mục đích gì.

Năm học này, các trường học ở Hà Nội vẫn áp dụng mức thu học phí như đã thực hiện ở năm học trước và không thu tiền đóng góp xây dựng trường theo tinh thần Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 1/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Sở yêu cầu các trường phải thông báo công khai bằng văn bản tới từng cha mẹ học sinh, nêu rõ những khoản thu theo quy định, thỏa thuận, tự nguyện; không được thu gộp nhiều khoản tiền vào đầu năm học. Từ năm 2011, ngân sách nhà nước cấp cho từng học sinh đã tăng hơn nên các trường phải tự cân đối trong nguồn kinh phí được giao để chi. Đối với các trường nếu thu sai phải trả lại cho học sinh.

Lý giải về việc định mức ngân sách dành cho học sinh có tăng, nhưng nhà trường vẫn có những khoản thu thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh, bà Nguyễn Ngọc Diệp cho biết mặc dù định mức ngân sách chi cho mỗi học sinh có tăng nhưng với mức học phí thấp như hiện nay thì chi phí thực tế trên đầu học sinh đòi hỏi định mức phải cao hơn nữa mới đảm bảo. Bởi vậy các trường vẫn sẽ phải thu một số khoản theo thỏa thuận gồm tiền ăn, chăm sóc bán trú, tiền học ngày thứ 7 khối mầm non...

Tuy nhiên, khoản thu này phải có sự nhất trí của cha mẹ học sinh theo đúng quy trình với văn bản của nhà trường. Trong lớp nếu có 4, 5 ý kiến không đồng ý thì nhà trường cũng không được thu. Trên thực tế không phải cơ sở nào cũng thực hiện một cách nghiêm túc các khoản thu chi nên vẫn cần thiết phải thành lập các đoàn kiểm tra.

Theo TTXVN/Vietnam+

Dòng sự kiện: Năm học mới 2011-2012