Hà Nội: Lại quay về giờ học cũ sau 1 ngày… đổi giờ

(Dân trí) -Ngày 9/10, Trường tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân HN đã bất ngờ thay đổi giờ học thay vì vào học lúc 7h 30 như thường ngày chuyển sang lịch học lúc 8h và tan học lúc 16 giờ. Chỉ sau 1 ngày thực hiện nhà trường đã phải trả lại giờ học như cũ.

Lãnh đạo nhà trường giải thích lý do quyết định thay đổi giờ học của nhà trường là do buổi sáng đi học 7h 15 phút là sớm quá, các cháu thường dậy muộn và không có điều kiện ăn sáng nên nhà trường đổi muộn học hơn 1 chút là 8h. Bên cạnh đó, giảm bớt ách tắc giao thông ở cổng trường. Để quyết định thay đổi này, lãnh đạo nhà trường đã tham khảo ý kiến giáo viên và ban đại diện phụ huynh trong trường và nhận được sự đồng tình.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày đổi đã gặp phản ứng vì có nhiều ý kiến phụ huynh không đồng tình và nhà trường đành trở lại thời gian học cũ.
 
Hà Nội: Lại quay về giờ học cũ sau 1 ngày… đổi giờ  - 1
Trường tiểu học Kim Giang (ảnh: vnn)

Trao đổi với Dân trí chiều ngày 10/11, một giáo viên trong trường biết: “Sau khi thay đổi giờ học cũng có thuận lợi việc đưa đón con đi học của nhiều phụ huynh không bị tắc đường. Tuy nhiên, cũng còn nhiều phụ huynh không đồng tình vì thay đổi sinh hoạt trong gia đình, không thuận lợi cho việc đi làm. Do vậy, nhà trường đã điều chỉnh lại giờ học như cũ và chờ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên”.

Trước đó, trao đổi với báo chí, bà Chu Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Giang đã thừa nhận rằng, việc trường tự ý điều chỉnh giờ học theo sự phản ánh của phụ huynh mà không có sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT cũng như phòng giáo dục của quận. Việc trường tự ý đổi giờ là hơi vội vàng. Trường đã xin ý kiến cấp trên thì được khuyên nên đưa về thời gian như cũ để chờ sự điều chuyển chung của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở GD-ĐT  Hà Nội nên trường đã họp giáo viên và thông báo đến từng học sinh sẽ trở lại thời gian học như cũ.

Cũng trao đổi với Dân trí chiều ngày 10/11, ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định: "Sở chưa chỉ đạo thay đổi giờ học”.

Hồng Hạnh