Hà Nội: Thi thử chặt như thi thật

(Dân trí) - Sáng mai 5/5, tất cả học sinh lớp 12 trên địa bàn TP Hà Nội sẽ bước vào thi thử trắc nghiệm các môn Vật lý, Hoá học, Ngoại ngữ. Tuy đây là đợt thi thử nhưng Sở GD-ĐT chuẩn bị cho kỳ thi này rất chặt chẽ.

Hôm qua 3/5, Sở GD-ĐT có văn bản gửi lãnh đạo các trường THPT, bổ túc văn hóa, trung tâm giáo dục thường xuyên quận, huyện trên địa bàn Hà Nội yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc công tác bảo mật sao in đề thi.

Theo đó, các trường THPT sẽ phải tự sao in đề thi và phải thực hiện tại trường, tuyệt đối không được sao in đề thi ở bên ngoài. Trong trường hợp phải thuê, mượn máy phôtô nhà trường phải niêm phong máy đến khi thi xong môn cuối cùng. Ngoài ra, các trường bổ túc THPT, trung tâm GDTX không có điều kiện, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức in đề cho từng học sinh.

Thời gian thi: Buổi sáng từ 7 giờ 30 - 8 giờ 30 thi môn Vật lý, từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 thi môn Hóa học và chiều từ 14 giờ 30 đến 15 giờ 30 thi môn Ngoại ngữ.

 

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể phát đề).

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, Phó trưởng Phòng quản lý thi, Sở GD-ĐT Hà Nội: “Đây là đợt thi thử nhưng chúng tôi làm rất nghiêm túc, chặt chẽ theo quy chế của Bộ GD-ĐT từ ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi… thí sinh và cán bộ tham gia tổ chức thi phải thực hiện nghiêm túc quy chế thi. Thí sinh mang tài liệu và vật dụng trái phép vào phòng thi, dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi”.

Nội dung bài thi thử gồm những kiến thức cần nắm vững và kỹ năng rèn luyện trong chương trình môn học kể từ đầu học kỳ 2 đến hết ngày 28/4/2007.

Theo kế hoạch, các trường THPT phải hoàn thành việc chấm thi trước ngày 10/5/2007, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong hội đồng và toàn thể học sinh nhằm đạt kết quả tốt nhất trong các kỳ thi tới.

Đuợc biết, hiện Hà Nội xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm với gần 30.000 câu hỏi trắc nghiệm của các môn toán, lý, hóa, sinh, ngữ văn, sử, địa, tiếng Anh. 

H.H