Hà Nội: Trường học vào guồng phòng chống rét

(Dân trí) -Đợt rét đậm đầu tiên tại Hà Nội đến sớm hơn so với mọi năm nên nhiều bậc phụ huynh rơi vào trạng thái bị động dẫn đến đưa con đến trường muộn. Trong khi đó, các trường học thì tất bật trong việc giữ ấm cho học sinh và đảm bảo bữa ăn bán trú.

Câu chuyện về học sinh Hà Nội đối mặt với những đợt rét đậm không phải là quá mới nhưng với việc phải đối phó “bất chợt” thì lại có nhiều điều đáng để bàn. Nhà trường thì luôn chủ động với mọi tình huống xảy ra trong khi phụ huynh thì lại bị động thấy rõ. Cảnh phụ huynh vội vàng đưa con đến trường, những bước chân học sinh vội vã chạy đến lớp học của mình… tất cả có lẽ chỉ có ở những mùa rét đậm.

Học sinh Hà Nội đón nhận đợt rét đậm đầu tiên.

Học sinh Hà Nội đón nhận đợt rét đậm đầu tiên.

Những hình ảnh mà các bạn xem ngay dưới đây được chúng tôi ghi nhận tại Trường tiểu học Cát Linh (quận Đống Đa, Hà Nội).
 

8 h sáng là thời điểm vào tiết học đầu tiên của các trường tiểu học ở Hà Nội và sân trường sẽ rất vắng lặng. Tuy nhiên, đợt rét đậm đầu tiên tràn về đã ít nhiều làm thay đổi nề nếp của trường.

Thời tiết thay đổi nên nhà trường cũng phải linh hoạt đối với tiết học của mình hơn. Đáng lẽ ra hôm nay là ngày đầu tuần, học sinh sẽ có tiết chào cờ. Tuy nhiên với cái lạnh thấu xương và kèm theo mưa nhỏ nên mọi hoạt động ngoài trời đều được hủy mà thay vào đó là ở trong lớp. Để xóa đi cảm giác lạnh của học sinh, các trò chơi vui nhộn được tạo ra để ổn định và hâm nóng trước khi bước vào tiết học chính. Điều dễ nhận thấy, hầu hết học sinh, thậm chí là cả các em lớp 1 đều thích ứng nhanh. Dường như thời tiết không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động ở trong lớp.

Nếu như các trường tiểu học khác được trang bị điều hòa hai chiều để có thể giữ ấm cho học sinh thì ở Trường tiểu học Cát Linh, giải pháp đưa ra là đóng kín cửa để tránh gió lùa.

Cô Nguyễn Thanh Thủy - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Việc không có điều hòa cũng là một trong những khó khăn đối với những ngày rét đậm, rét hại. Tuy nhiên để khắc phục những khó khăn về thời tiết thì nhà trường cũng đã đi kiểm tra cơ sở vật chất, đảm bảo cửa kính đóng kín để học sinh không bị gió lùa. Trong giờ bán trú thì trang bị đủ chăn chiếu để các con ngủ”.

Về bữa ăn bán trú cũng được đầu bếp ứng phó một cách linh hoạt bằng các hình thức như căn giờ để đảm bảo nấu xong là học sinh tan học và ăn ngay. Bên cạnh đó, nhà bếp cũng dùng các thiết bị giữ nhiệt để đảm bảo đồ ăn luôn nóng sốt.

Nguyễn Hùng