Hà Nội: Trường tiểu học cho HS nghỉ vì làng tổ chức lễ hội

(Dân trí) - Theo phản ánh của một số phụ huynh học sinh có con đang theo học tại Trường Tiểu học Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm (Hà Nội), nhà trường đã cho học sinh nghỉ học vì làng tổ chức lễ hội vào ngày 18-19/2.

HS nghỉ vì lễ hội, sân trường thành nơi trông xe

Phản ánh của một số phụ huynh học sinh cho biết, trong hai ngày 18- 19/2, làng Miêu Nha (Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm) tổ chức lễ hội. Theo đó, chiều 18/2 và ngày 19/2, Trường Tiểu học Tây Mỗ đã cho học sinh nghỉ học ở cơ sở 2 của trường nằm tại thôn Miêu Nha.

Trong chiều thứ 6, các phòng học đều khóa. Sân trường trở thành nơi đỗ xe của hội làng. Cổng trường còn được người dân dựng biển gửi xe công khai với giá 5.000 đồng/xe.

Sự việc xảy ra đã khiến nhiều người băn khoăn bởi lẽ chỉ trong chiều 17/2, Sở GD&ĐT đã có công văn yêu cầu các đơn vị ổn định học tập sau Tết Nguyên đán và cấm công nhân viên chức toàn ngành không tổ chức du xuân, lễ hội trong giờ hành chính.

Theo công văn này, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý kỉ cương, kiểm tra nề nếp trong đơn vị; Huy động đầy đủ học sinh đến lớp, đảm bảo nề nếp giảng dạy trong nhà trường.

Học sinh phải nghỉ học vì lễ hội, sân trường thành nơi trông xe (Ảnh: Doanh nghiệp Việt Nam)
Học sinh phải nghỉ học vì lễ hội, sân trường thành nơi trông xe (Ảnh: Doanh nghiệp Việt Nam)

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng nhấn mạnh: Cán bộ, công nhân viên chức toàn ngành tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết, đảm bảo chất lượng và tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc dạy và học.

Tuyệt đối không tổ chức du xuân, lễ hội trong giờ hành chính; Không sử dụng xe công đi lễ hội (trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ và chức trách được giao).

Tuy nhiên, việc Trường tiểu học Tây Mỗ cho HS nghỉ học vì làng có lễ hội đã khiến nhiều phụ huynh học sinh băn khoăn.

Trường đã xin phép và dạy bù từ trước

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều 20/2, bà Trần Thị Ngọc Oanh, Hiệu Trưởng Trường tiểu học Tây Mỗ cho biết, có sự việc nhà trường cho học sinh nghỉ học ở cơ sở 2 của trường tại thôn Miêu Nha vì lễ hội của làng.

Nguyên nhân khi làng có lễ hội, cơ sở 2 của Trường tiểu học Tây Mỗ tại thôn Miêu Nha có khoảng cách rất gần đình và đền. Khoảng cách này, theo bà Oanh, chỉ khoảng 20-25m.

Qua bà Oanh được biết, những ngày trước đó, làng tập dượt chuẩn bị lễ hội, học sinh trong lớp đã có hiện tượng không tập trung vì trống phách ồn ào. Đồng thời qua theo dõi các năm vừa qua, mỗi khi làng tổ chức lễ hội này, rất nhiều học sinh bỏ học để cùng gia đình tham dự.

Trước tình hình đó, vào chiều 17/2, lãnh đạo nhà trường đã có tờ trình xin phép Phòng Giáo dục Quận Nam Từ liêm cũng như trao đổi với Chủ tịch Hội cha mẹ học sinh nhà trường về việc cho học sinh nghỉ học chiều 18/2 đến hết ngày 19/2 và đã được đồng ý.

Bà Oanh cho biết thêm, để chuẩn bị kế hoạch học sinh phải nghỉ học trong hai ngày, trước đó, vào các chiều thứ 2 đến thứ 4 (tức chiều 14-16/2), nhà trường đã tổ chức cho dạy bù cho các em để đảm bảo không mất tiết học.

Trả lời câu hỏi “nhà trường lý giải thế nào về việc biến sân trường thành nơi trông giữ xe trong những ngày có tổ chức hội làng”? Bà Oanh cho hay, để giúp đỡ làng tổ chức lễ hội, các cao niên ở đây đã xin nhà trường cho mượn đội trống cùng một số cháu đi cầm cờ hoặc múa. Còn sân trường thì được các cụ xin mượn để thi đấu cầu lông và thi đánh cờ.

“Do khu vực đình làng khá chật chội nên khi khách thập phương về đông, sân trường đã được BTC lễ hội trưng dụng để trông xe. Tuy nhiên, chỉ có một số xe chứ không phải để chật cứng sân trường như một số thông tin đã được đưa trên mạng trước đó.

Tôi biết việc cho các em nghỉ học vì lễ hội là chưa đúng nhưng do đặc điểm của cơ sở này nằm quá gần đình và đền. Trong những ngày làng tập dượt, mặc dù ồn nhưng chúng tôi vẫn cố gắng dạy và học. Những năm trước, chúng tôi cũng phải xin Phòng Giáo dục cho các em nghỉ vì không thể học nổi do trống phách ồn ào”, bà Oanh cho biết.

Trao đổi với PV Dân trí trong chiều 20/2, bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng Phòng Giáo dục Quận Nam Từ Liêm cho biết, điểm lẻ của Trường tiểu học Tây Mỗ tại thôn Miêu Nha nằm giáp đình làng.

Trong ngày 18 và 19/2, làng tổ chức lễ hội rất lớn nên nhà trường đã có tờ trình xin ý kiến của Phòng Giáo dục quận cũng như tham khảo ý kiến của Hội phụ huynh học sinh và đã được chính quyền đồng ý. Nhà trường cũng đã có kế hoạch dạy bù vào các buổi chiều trước ngày tổ chức lễ hội.

“Công văn của lãnh đạo Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị phải tập trung giải quyết công việc ngay sau khi nghỉ Tết Nguyên đán, tuy nhiên nhà trường cho học sinh nghỉ học liệu có làm trái quy định”?, chúng tôi thắc mắc.

Bà Hương cho biết, Phòng đã nhận được công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội. Tuy nhiên, do đặc điểm của cơ sở này nằm quá gần đình đền nên các em không thể học tập vì quá ồn ào. Nhà trường đã xin phép đúng quy trình, đồng thời đã có kế hoạch dạy bù từ trước nên các em không bị mất tiết học”, bà Hương nói.

Mỹ Hà

(Email:myha@dantri.com.vn)