Hà Nội: Tuyên dương 900 học sinh xuất sắc

(Dân trí) - Sáng nay 21/5, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2009 - 2010. Trong dịp này, 900 học sinh xuất sắc là đại diện cho gần 1,4 triệu học sinh của Hà Nội đã được tuyên dương.

Hà Nội: Tuyên dương 900 học sinh xuất sắc  - 1
Học sinh Thủ đô Hà Nội.

Học sinh được tuyên dương lần này đều là những học sinh xuất sắc thuộc các lĩnh vực khác nhau từ khoa học tự nhiên đến lĩnh vực văn hóa - thể thao, có những em vượt qua khó khăn của gia đình, trở thành người con ngoan, trò giỏi như em Đỗ Thị Vân Anh, học sinh lớp 9A, Trường THCS Bình Phú, huyện Thạch Thất. Mồ côi cả cha và mẹ từ năm 6 tuổi, Vân Anh ở với bà ngoại hiện 86 tuổi. Nhà nghèo em phải cố gắng vừa học, vừa làm thêm để tự lo bản thân và chăm sóc bà. Vậy mà, 4 năm liên tục em đạt học sinh giỏi toàn diện, không những thế Vân Anh còn tích cực tham gia các hoạt động của trường.

Cũng giống như em Vân Anh, em Chủ Đức Liêm, học sinh lớp 11D2 Trường THPT Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân em bị ung thư xương và đã phải cắt bỏ một phần cơ thể nhưng em luôn là học sinh giỏi xuất sắc nhiều năm. Năm học 2009 - 2010 em đã đạt giải ba môn Lịch Sử, giải khuyến khích môn Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường.

Một đại diện của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam được tuyên dương trong sáng nay là em Phan Anh Trung. Tuy là học sinh lớp 11 nhưng năm học 2009 - 2010 Trung đã tham gia học sinh giỏi quốc gia lớp 12 và xuất sắc giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc và giải khuyến khích Olympic Vật lý khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nhỏ tuổi hơn là em Lê Hải Minh, học sinh lớp 5C Trường tiểu học Tràng An, quận Hoàn Kiếm là cán bộ Đội gương mẫu, 5 năm liền đạt học sinh giỏi toàn diện, giải nhất trong hội thi giao lưu cấp Quận, đạt huy chương vàng trong kỳ thi giải toán qua mạng cấp quốc gia với số điểm tuyệt đối 300/300 điểm…

Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Thành tích mà các em học sinh đạt được vừa là kết quả, vừa là động lực để mỗi nhà giáo hy sinh nhiều hơn cho các em học sinh, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp “trồng người”. Làm sao để mỗi thầy, cô giáo thực sự là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

Được biết, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia vừa qua, đoàn học sinh Hà Nội có 138 học sinh tham gia ở 12 đội tuyển. Kết quả, đoàn Hà Nội giành được 118 giải, với 12 giải nhất, 35 giải nhì, 51 giải ba, 20 giải khuyến khích.

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc tế tổ chức ở Azecbaizan dành cho học sinh cấp THCS, Hà Nội có 3 học sinh đạt huy chương đồng. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc tế và khu vực dành cho học sinh THPT, Hà Nội được 1 huy chương Bạc môn Tin học; 1 huy chương đồng môn Sinh học, 2 giải khuyến khích môn Vật lý…

Hồng Hạnh