Hà Nội vào cuộc làm rõ phản ánh của báo Dân trí về lò luyện thi

(Dân trí) - Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi báo <i>Dân trí</i> thông báo ý kiến của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - phó Chủ tịch UBND thành phố trong việc xử lý những vấn đề phản ánh của bài viết “Lò luyện thi bất ngờ “nóng” trở lại”.

Trước đó ngày 16/5/2013, báo điện tử Dân trí có bài "Lò luyện thi bất ngờ “nóng” trở lại. Nội dung đưa tin về việc tổ chức ôn, luyện thi “cấp tốc” chưa đúng quy định tại một số trung tâm thuộc khu vực phố Tạ Quang Bửu, Chùa Bộc.

Lò luyện thi ở khu phố Chùa Bộc
Lò luyện thi ở khu phố Chùa Bộc.

Về việc này, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - phó Chủ tịch UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo giao cho Sở GD-ĐT phối hợp với UBND quận Hai Bà Trưng kiểm tra, xử lý theo quy định (nếu có) nội dung báo điện tử Dân trí nêu; trả lời báo điện tử Dân trí và báo cáo kết quả với UBND Thành phố.

Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố 
Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố xung quanh vấn đề báo Điện tử Dân trí phản ánh.

Theo tìm hiểu của báo Dân trí, các trung tâm luyện thi ở Hà Nội chỉ được phép hoạt động khi đăng ký hoạt động với đơn vị quản lý cấp phép là Sở GD-ĐT. Nguyên tắc hoạt động của các trung tâm luyện thi thực hiện theo Thông tư về quản lý dạy thêm, học thêm của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, do nhu cầu của thí sinh có sự "đột biến" nên nhiều trung tâm đã phớt lờ các quy định để cố tình vi phạm về sĩ số lớp, diện tích lớp sàn/học sinh…

Dân trí sẽ tiếp tục phản ánh đến bạn đọc về diễn biến việc UBND thành phố Hà Nội xử lý vấn đề này.

S.H - Phạm Oanh