Hà Nội: Xoá “mù” tin học ở ngoại thành

(Dân trí) - Dịp hè 2005, trong khuôn khổ chương trình phổ cập tin học cho thanh thiếu niên ngoại thành (Thành đoàn Hà Nội tổ chức), sinh viên tình nguyện của nhiều trường đại học đã đồng loạt ra quân, đem ánh sáng CNTT đến với người dân ngoại thành, trong đó có cả cán bộ xã.

Theo Thành đoàn Hà Nội, 100% lực lượng tình nguyện viên là sinh viên các khoa CNTT, toán tin của các trường đại học - cao đẳng. Các đội hình chuyên phổ cập tin học và Internet đã mở 59 lớp tin học tại 12 xã phường thuộc huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì và quận Long Biên.

 

Dưới cái nắng ngột ngạt giữa trưa hè, Nhà văn hoá phường Long Biên - quận Long Biên nhộn nhịp người ra vào. Hàng chục bạn sinh viên tình nguyện trường ĐH Kinh tế Quốc dân đang chăm chú hướng dẫn các em nhỏ từng thao tác tin học văn phòng đơn giản. Hầu hết các em đều chưa hề làm quen với máy tính, và đều rất bỡ ngỡ trước mọi thứ. Em Đinh Quốc Huy, học sinh lớp 3 cho hay: “Trước đây em rất bỡ ngỡ, nhưng bây giờ thì máy tính đã trở nên thân thiện hơn. Em đã có thể tự làm được các thao tác đơn giản”.

 

Bạn Nguyễn Ngọc Linh - sinh viên tình nguyện trường Kinh tế Quốc dân cho hay: “Chúng em phải dạy cho bọn trẻ bắt đầu từ những khái niệm cơ bản về máy tính. Việc dạy rất vất vả do nhiều em chưa có khái niệm gì về CNTT, nhưng nói chung là rất vui. Nhóm chúng em không bao giờ thiếu tiếng cười”.

 

Sinh viên Đinh Tiến Dũng thì nói: “Mặc dù cùng là địa bàn Hà Nội nhưng kiến thức CNTT giữa trẻ con nội thành và ngoại thành quá chênh lệch. Trong khi điện tử, chat đối với trẻ con nội thành không còn là điều lạ lẫm thì với nhiều em ngoại thành, ngay cả khái niệm cơ bản nhất các em cũng chưa nắm được. CNTT là lĩnh vực rất mới mẻ, vì thế cả trẻ nhỏ và thanh niên ở đây đều say mê khám phá. Hiện tại bọn em phải dạy tới 4 ca/ngày. Mệt nhưng vui, cả người học và người dạy đều thấy rất thích việc mình đang làm”.

 

Ở xã Phú Thị và Dương Xá (huyện Gia Lâm), xã Thuỵ Lâm, Nguyên Khê (Đông Anh), ngoài 4 ca dạy vào ban ngày, các bạn sinh viên ĐH Bách khoa và Học viện Hành chính Quốc gia còn dạy thêm 1 ca đặc biệt vào buổi tối. Học viên là các cán bộ chính quyền sở tại. Các ca học đều nhằm hướng dẫn các cán bộ chính quyền địa phương sử dụng phần mềm quản lý nhân sự, hướng dẫn tin học hành chính và thực hành soạn thảo văn bản theo chuẩn của Thông tin 55. Hầu hết các cán bộ sở tại đều hào hứng theo học những lớp học này để nâng cao kiến thức CNTT.

 

Bạn Phạm Tuyết Hạnh Hà - Phó Chủ tịch Hội sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia cho biết: “Chúng em luôn cố gắng hết khả năng để có thể truyền thụ kiến thức một cách đơn giản và hiệu quả nhất. Những ngày tháng tình nguyện đối với chúng em là những kỷ niệm khó quên”.

 

Nhằm giúp người dân sử dụng Internet một cách hiệu quả cũng như hướng họ tới Internet sạch, Thành đoàn Hà Nội đã biên soạn và phát hành 15.000 cuốn “Danh bạ website”, giới thiệu nhiều trang web trong các lĩnh vực báo chí, giải trí, lao động, giáo dục, thanh niên, tình yêu... Cuốn danh bạ hữu ích này được phát miễn phí.

 

Trao đổi với PV báo Khuyến học & Dân trí, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội nói: “Chúng tôi xác định phổ cập tin học tới thanh thiếu niên là một nội dung quan trọng trong chiến dịch mùa hè tình nguyện. Trong thời gian tới, Thành đoàn sẽ tiếp tục kêu gọi các đơn vị kinh tế trên địa bàn tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ cho chương trình này”.

 

Bảo Trung