Hà Tây lại xuất hiện vụ việc tiêu cực mới trong giáo dục

(Dân trí) - Một giáo viên giỏi của trường tiểu học Minh Hà đã bị trù dập bằng những hình phạt độc nhất vô nhị, đi kèm theo đó là những lời lăng mạ hết sức tục tĩu và bị đe dọa đuổi ra khỏi ngành chỉ vì “dám” đóng góp ý kiến trước những sai phạm của lãnh đạo nhà trường.

Cô giáo Nguyễn Thanh Tú, giáo viên trường Tiểu học Minh Hà, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây là giáo viên giỏi trong nhiều năm, cô nhiều lần được nhận nhiều bằng khen của Bộ GD- ĐT, của tỉnh Hà Tây, của huyện Thạch Thất...

 

Năm học 2005-2006 tuy vẫn là giáo viên giỏi nhưng đã bị Phòng GD Thạch Thất, Hiệu trưởng, Hiệu phó trường Tiểu học Minh Hà “âm mưu” đuổi sang trường khác, thậm chí là đưa cô giáo ra khỏi ngành chỉ vì những ý kiến mà cô giáo Tú đã thẳng thắn góp ý trong việc xây dựng nhà trường như ra đề thi sai nhiều lần với những lỗi sai tới mức vô cùng trầm trọng, sai kể cả về kiến thức đến câu chữ, sai nguyên tắc ra đề thi, không đảm bảo bí mật đề thi. Chỉ đạo sai chương trình của Bộ GD ĐT, với 175 tiết toán/35 tuần, lãnh đạo trường đã ép giáo viên dạy sai 10 tiết toán/tuần.

 

Khi cô giáo góp ý họ nói đây là Phòng chỉ đạo, và Phòng GD Thạch Thất lại hoàn toàn  bao che chuyện này. Lãnh đạo nhà trường còn chỉ đạo sai bài dạy, lẽ ra khái niệm 1/2 phải dạy giữa kỳ 2 của lớp 2 thì ép giáo viên dạy ngay từ đầu kỳ 1. Bài thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện Phòng chỉ đạo dạy tuần thứ 22 thì chỉ đạo nhầm sang tuần thứ 23…

 

Trước những ý kiến đóng góp của cô Tú, lãnh đạo nhà trường không những không nghe mà còn xúc phạm cô bằng những câu rất tục tĩu, chửi mắng gia đình cô giáo trong khi gia đình cô là gia đình Liệt sỹ có công với nước. Đi kèm theo đó là những “hình phạt” - Hạ bậc thi đua của cô giáo với lý do lớp cô chủ nhiệm không đóng bảo hiểm thân thể 100%.  - Hạ bậc thi đua lần 2 bất cần lý do.

 

Hài hước hơn cả là để quy kết việc cô giảng dạy tồi, ông hiệu phó trường Minh Hà lại chọn 4 học sinh ngẫu nhiên trong lớp của cô Tú để kiểm tra học lực nhưng lại chọn: một học sinh bị kém mắt, một học sinh đang bị tai nạn, một học sinh đang bị ốm! Trong khi đó cô Tú là một giáo viên dạy giỏi liên tục nhiều năm, ngay trong năm học 2005-2006 cô vẫn được tổ và trường đề cử là giáo viên duy nhất để phòng kiểm tra và công nhận là giáo viên giỏi cấp huyện.

 

Thậm chí, nhà trường còn có những quyết định “coi trời bằng vung” khi xếp loại thi đua rất ngược đời, học kỳ 1, học kỳ 2 cô Tú đều được xếp loại thi đua tốt và xuất sắc nhưng cả năm cô cũng chỉ được xếp loại khá. Cô lập cô Tú với toàn bộ giáo viên trong trường và ép các giáo viên trong trường viết đơn đề nghị chuyển trường cô Tú và thậm chí ép cô ra khỏi ngành.

 

Ngày hôm nay, 17/7, lãnh đạo trường Tiểu học Minh Hà sẽ có cuộc họp bàn “đuổi” cô giáo Nguyễn Thanh Tú ra khỏi trường trong vòng tháng 8 tới.

 

Nhóm PV Giáo dục