Hà Tĩnh: Các cấp học thừa gần 1.000 GV

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa cho biết, hiện các cấp học ở tỉnh này dư thừa gần 1.000 giáo viên. Việc dư thừa giáo viên nói trên gây lãng phí lớn khi tỉnh phải trích ngân sách hàng chục tỷ đồng trả lương cho giáo viên dư thừa.

Thông tin trên được lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh thông tin với Dân Trí vào sáng nay 7/2. Theo đó, trong số gần 1.000 giáo viên (GV) dư thừa có 622 người ở bậc THCS, gần 100 người ở bậc PTTH,  số còn lại nằm ở bậc tiểu học và mầm non.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh xác nhận, việc dư thừa một lượng GV lớn đã gây nhiều bất cập trong công tác phân bổ GV. Điều tra sơ bộ cho thấy, khu vực thừa GV nhiều nhất là các trung tâm, các vùng phụ cận thành phố, thị xã. Tại các khu vực này, nhiều GV chỉ dạy vỏn vẹn 5-7 tiết/tuần, thấp hơn nhiều lần so với quy định của ngành. 

Chưa hết, tình trạng dư thừa GV cũng đã gây lãng phí rất lớn khi mỗi năm tỉnh phải chi trả cả lương và các khoản phụ cấp khác cho GV dư thừa.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho hay, việc dư thừa GV đã khiến tỉnh, cũng như ngành rất đau đầu, nhiều giải pháp đã được đưa ra trong đó có chính sách giải quyết chế độ nghỉ hưu sớm với GV, tuy nhiên, kết quả đạt được còn rất hạn chế.

Văn Dũng