Hà Tĩnh: Nữ sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện

Vào khoảng 11h45’ ngày 10/4, trên đường đi học về, em Lê Thị Mỹ Duyên, HS lớp 10A3 - Trường THPT Mai Thúc Loan (Lộc Hà, Hà Tĩnh) bị một số đối tượng đánh bất tỉnh tại địa bàn xã Thạch Bằng.

Hậu quả, em Duyên bị chấn thương sọ não phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà.

Anh Lê Huy Hoàng, xóm Xuân Phượng, xã Thạch Kim (Lộc Hà), là bố của nữ sinh Lê Thị Mỹ Duyên cho biết, khoảng 11h 45’ ngày 10/4, anh nhận được tin báo con gái bị một số đối tượng đánh bất tỉnh tại địa bàn xã Thạch Bằng.

Anh Hoàng tức tốc đến hiện trường (gần cổng chào xã Thạch Bằng) thấy con gái nằm xoài bên đường liền đưa cháu về nhà. Đến 15h cùng ngày thì thấy con nói đau trên đầu, nôn ói, anh liền đưa cháu đến BVĐK huyện Lộc Hà cấp cứu. Tại bệnh viện, bước đầu các bác sỹ đã xác định em Duyên bị đánh vào đầu gây chấn thương não nên tiến hành truyền dịch, tiêm kháng sinh tiếp tục theo dõi.

Hà Tĩnh: Nữ sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện
Em Duyên đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lộc Hà.

Nằm trên giường bệnh, em Duyên hốt hoảng kể lại: Sáng 10/4, em đến lớp học thì thấy Trần Thị Trâm, học lớp 11A7 xông vào đánh một bạn trong lớp nên Duyên vào can ngăn thì Trâm đòi đánh lại Duyên nhưng các bạn cùng lớp can ngăn kịp thời. Cuối buổi học, em đi xe đạp về đến cổng chào xã Thạch Bằng thì thấy 5 người (gồm 2 trai, 3 gái) từ trên xe máy nhảy xuống, chặn em lại rồi Trâm hỏi Mi thích đập à rồi cầm tóc, đánh đấm liên tục lên đầu và bụng em. Em bất tỉnh không biết gì nữa khi một ai đó đánh em từ phía sau… Rất may lúc đó người đi đường, cùng một số bạn đi học về kịp thời can ngăn và gọi điện về báo với anh Hoàng lên đưa con gái về.

Ông Nguyễn Công Huyền - Hiệu trưởng Trường THPT Mai Thúc Loan xác nhận, nữ sinh Lê Thị Mỹ Duyên bị em Trần Thị Trâm đánh là có thật. Hiện nhà trường đang tập trung làm rõ sự việc.

Cũng theo ông Huyền, Trần Thị Trâm là một học sinh cá biệt, có học lực trung bình yếu. Trước đây em này học ở trường Thành Sen. Trong quá trình học tại trường, Trâm rất lười học và thường xuyên gây gỗ đánh nhau trong trường, trường hợp em Duyên bị đánh là lần thứ 2 xẩy ra trong năm học này.

Theo Quang Sáng
Báo Hà Tĩnh