Hà Tĩnh: Tuyên dương 2 thí sinh xuất sắc tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2013

(Dân trí) -Tối 1/8, 2 học sinh Hà Tĩnh giành kết quả xuất sắc tại Olympic Toán quốc tế 2013 là Võ Anh Đức (huy chương Vàng) và Đinh Lê Công (huy chương Bạc) có mặt tại quê hương trong vòng tay chào đón của người thân, bạn bè và lãnh đạo các cấp ngành của địa phương.

Cũng nhân dịp này, tại hội trường Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức tuyên dương và khen thưởng về thành tích xuất sắc của 2 em Võ Anh Đức (học sinh lớp 12 Toán, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) và em Đinh Lê Công (học sinh lớp 12 Toán, Trường THPT Chuyên Đại học Vinh; trú tại phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).
 
Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy; ông Đinh Xuân Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Minh Kỳ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Hai thí sinh trở về trong sự hân hoan của người thân và thầy cô.
Hai thí sinh trở về trong sự hân hoan của người thân và thầy cô.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình chúc mừng và biểu dương thành tích của em Võ Anh Đức và Đinh Lê Công; đồng thời nhấn mạnh, hai em là những tấm gương tiêu biểu cho truyền thống hiếu học của quê hương Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn hai em Đức và Công tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nỗ lực phấn đấu học tập tốt hơn nữa để góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và bằng khen tuyên dương thành tích của 2 em Võ Anh Đức và Đinh Lê Công.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa và bằng khen tuyên dương thành tích của 2 em Võ Anh Đức và Đinh Lê Công.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cũng biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực của các thầy cô giáo trong việc bồi dưỡng và tạo điều kiện để các em đạt kết quả cao nhất tại cuộc thi.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen tới em Võ Anh Đức, Đinh Lê Công và các thầy giáo: Từ Hữu Sơn (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh), Lê Xuân Sơn (Trường THPT Chuyên Đại học Vinh); Tổ Toán - Tin (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh). UBND tỉnh cũng đã giao Sở Tài chính trích 115 triệu đồng trao thưởng cho các cá nhân, tập thể. Quỹ Khuyến học đất Hồng Lam cũng đã trao tặng bằng khen tới 2 em.

Em Võ Anh Đức giao lưu tại trường.
Em Võ Anh Đức giao lưu tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Tại buổi tuyên dương còn có sự có mặt của Lê Nam Trường - người giành huy chương Bạc Olympic Toán 2006. Sau khi biết tin về thành tích xuất sắc của 2 em tại đấu trường Toán học quốc tế, Nam Trường đã tranh thủ thời gian được nghỉ và bay từ Cộng hòa Liên bang Đức (nơi đang theo học) về Việt Nam để chúc mừng thành công của hai em Võ Anh Đức và Đinh Lê Công.
Em Võ Anh Đức giao lưu tại trường.
Hai thí sinh trò chuyện vui vẻ cùng huy chương Bạc olympic Toán quốc tế 2006 - Nguyễn Nam Trường (ngoài cùng bên trái).

Sau khi lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh gặp mặt, tặng quà chúc mừng Võ Anh Đức và em Đinh Lê Công, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cũng tổ chức lễ vinh danh các em ngay tại trường. 

Phượng Vũ