Hai cán bộ Ngân hàng Nhà nước làm lãnh đạo trường ĐH Ngân hàng TPHCM

(Dân trí) - Sáng 28/3, Ngân hàng Nhà nước công bố quyết định bổ nhiệm hai cán bộ làm lãnh đạo trường ĐH Ngân hàng. TS Bùi Hữu Toàn, nguyên phó Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng kiêm quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM.

Còn TS Nguyễn Đức Trung, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Ngân hàng Nhà nước, được bổ nhiệm giữ chức vụ phó hiệu trưởng. Thời gian bổ nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng là 5 năm.

Ông Bùi Hữu Toàn kiêm quyền Hiệu trưởng cho đến khi có quyết định mới.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú (giữa) công bố quyết định bổ nhiệm 2 nhân sự lãnh đạo trường ĐH Ngân hàng TPHCM
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú (giữa) công bố quyết định bổ nhiệm 2 nhân sự lãnh đạo trường ĐH Ngân hàng TPHCM

Trước đó, ngày 9/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức cuộc họp, ra quyết định về công tác nhân sự tại trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Ông Lý Hoàng Ánh, hiệu trưởng trường ĐH Ngân hàng TPHCM bị kỷ luật cảnh cáo và không được tái bổ nhiệm hiệu trưởng. Còn ông Đoàn Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng bị kỷ luật với hình thức khiến trách.

Tháng 11/2017, Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lý Hoàng Ánh. Theo đó, ông Ánh có nhiều sai phạm trong công tác tuyển dụng vợ, người nhà của vợ, điều động và luân chuyển nhiều cán bộ trái quy định, ký quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng vượt thẩm quyền, chi sai nhiều khoản thù lao nghiên cứu khoa học...

Lê Phương